Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2019] Một phụ nữ ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù bốn năm vì tu luyện Pháp Luân Công, chỉ hai năm sau khi bà kết thúc bản án 3,5 năm tù với cùng nguyên nhân.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cao Kính Quần, 50 tuổi, đã bị kết án vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công cùng máy tính của bà. Ngày hôm sau bà bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương.

Viện Kiểm sát Khu Thẩm Hạch đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 11 năm 2018. Toà án Khu Thẩm Hạch đã xét xử bà vào ngày 8 tháng 8 năm 2019 và kết án bà.

Bà đã đệ đơn kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương.

Bà Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1998. Bà tin rằng môn này đã chữa lành bệnh về dạ dày và da của bà. Bà trở nên điềm đạm và dễ tính hơn.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà liên tục bị chính quyền nhắm đến bởi đức tin của mình. Ngày 30 tháng 8 năm 2013, công an đã giả vờ là người của một công ty ga ở địa phương để lừa bà mở cửa và bắt bà. Trong lúc thẩm vấn tại đồn công an địa phương, họ đập những chai nước vào ngực bà khiến bà gần như bị ngạt thở. Toà án Khu Thẩm Hạch đã kết án bà 3,5 năm tù vào ngày 11 tháng 5 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/5/394207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/12/180287.html

Đăng ngày 20-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share