Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2019] Trong vòng 20 năm qua, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Doanh Khẩu. Các quan chức của trại tạm giam này đã tích cực bức hại các học viên và thường xuyên tra tấn họ.

Nhiều học viên đã bị thương tật vì tra tấn, trong đó có anh Lý Vỹ khi đó 38 tuổi. Anh đã phải chịu những hình thức vũ nhục đến ghê sợ và bị ngược đãi về thể xác. Cả hai núm vú của anh đã bị cắt đứt.

Các phương pháp tra tấn thường được sử dụng gồm đánh đập, trói vào giường, cấm ngủ, bức thực và lao động khổ sai nhiều giờ mỗi ngày.

Anh Lý Vỹ bị tra tấn

Anh Lý Vỹ, 38 tuổi, bị đưa đến trại tạm giam vào tháng 7 năm 2003. Lính canh và tù nhân thường xuyên đánh đập anh. Ngoài ra, anh còn bị trói vào giường và phải đeo cùm. Ngực và đầu của anh bị thương, hai chân sưng tấy và mắt mờ.

Các tù nhân cũng có lần còn đổ một nồi nước sôi lên người anh, khiến anh bị bỏng ở ngực và bụng. Một lần khác, họ còn dùng bật lửa đốt hai bàn tay và bàn chân của anh.

Các tù nhân, bác sĩ nhà tù và lính canh thường xuyên lăng mạ anh, khiến anh phải chịu áp lực cực lớn. Việc này khiến anh thường xuyên bị đau đầu, rồi mắc chứng lo âu cấp tính và mất ngủ vào ban đêm. Đôi khi anh còn không thể tự chăm sóc bản thân.

Bất chấp tình trạng sức khoẻ của anh, các tù nhân vẫn không ngừng vũ nhục anh. Họ xoa dầu hạt tiêu vào mắt, lỗ mũi và phần nhạy cảm của anh. Họ còn đá và giẫm lên phần nhạy cảm, dùng kìm cắt núm vú, cắt một vài chỗ trên cơ thể anh, gồm cả phần nhạy cảm, khiến máu chảy khắp quần.

Có lần họ còn dùng bàn tay đánh rất mạnh vào mắt anh, đập đầu anh vào tường, khiến anh bất tỉnh. Sau đó, hai tù nhân tiếp tục nâng anh dậy rồi quẳng anh xuống sàn nhiều lần để khiến anh tỉnh lại.

Anh Lý cũng bị bắt phải lao động nặng nhọc tại trại tạm giam. Sau đó, anh bị kết án với thời hạn ba năm cùng ba năm bị quản chế.

Các học viên bị đánh đập thậm tệ và bị trói vào giường

Anh Vương Bảo Kim bị tra tấn đến chết

Vào năm 2002 khi bị bắt giữ và bị đưa đến Trại giam thành phố Doanh Khẩu, anh Vương Bảo Kim mới chỉ 38 tuổi. Bởi vì anh luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ phi pháp nên anh đã nhiều lần bị đánh đập và bị trói vào giường. Thời gian anh bị trói vào giường lâu nhất là kéo dài đến hai tuần.

Anh Vương sinh bệnh viêm niêm mạc khoang ngực và lâm vào tình trạng nguy kịch. Anh được đưa đi cấp cứu và phải truyền dịch trong vài tháng. Sau đó, anh Vương bị kết án 10 năm tù và bị bức hại đến chết trong tù.

Ông Ngạnh Thái Tân bị đánh đập

Ông Ngạnh Thái Tân đã 62 tuổi khi bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam vào tháng 6 năm 2003. Chỉ vì tập các bài công của Pháp Luân Công, ông đã bị các lính canh dùng thắt lưng da đánh đập, khiến toàn thân ông bị thâm tím. Do bị chấn thương nên ông chỉ có thể hoàn thành một nửa chỉ tiêu công việc, vì vậy ông bị bắt phải làm việc đến tận đêm khuya và bị cấm ngủ. Sau đó ông bị kết án năm năm tù.

Anh Ngạnh Xuân Long bị kết án 10 năm tù

Anh Ngạnh Xuân Long 32 tuổi khi bị đưa đến trại tạm giam vào tháng 7 năm 2003. Lính canh đã trói anh vào giường trong hai ngày, vì anh không từ bỏ đức tin của mình. Vì anh không thể tự mang quần áo hay thức ăn nên để trừng phạt anh, lính canh đã không cho phép các học viên khác được đưa cho anh bất cứ thứ gì. Sau đó anh Ngạnh bị kết án 10 năm tù.

Ông Tiếu Hòa Vân bị kết án ba năm tù

Ông Tiếu Hòa Vân đã 67 tuổi khi bị đưa đến trại tạm giam vào ngày 16 tháng 6 năm 2014. Vì từ chối mặc đồng phục nhà tù để phản đối việc giam giữ phi pháp nên ông đã bị còng tay và bị trói vào giường cả ngày lẫn đêm trong sáu ngày. Còng tay khứa vào da thịt khiến ông vô cùng đau đớn. Ngoài ra, ông còn thường xuyên bị đánh đập. Răng cửa của ông còn bị đánh đến rụng cả ra. Ông đã bị kết án ba năm tù.

Bà Kiểu Quế Trân bị bức thực

Bà Kiểu Quế Trân được chuyển đến một trại tạm giam vào ngày 18 tháng 4 năm 2012. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị đối xử phi pháp. Bà đã bị bức thực bằng sữa đậu nành có chứa nồng độ muối cực cao. Bà bị kết án bốn năm tù.

Bài viết liên quan:

An Account of the Atrocities at the Yingkou City Detention Center in Liaoning Province


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/6/392354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/5/180189.html

Đăng ngày 19-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share