Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 23-09-2019] Trong kinh văn năm 2005 “Càng về cuối càng tinh tấn”, Sư phụ đã trực tiếp chỉ ra một số học viên có chấp trước vào thời gian Chính Pháp. Liên quan tới hậu quả của tâm chấp trước này gây ra, nhiều đồng tu đều đã nói tới, ở đây tôi xin không nhắc lại.

Sư phụ đã chỉ ra rằng:

“Tất nhiên, đa số đệ tử nào rơi vào tình huống này thực ra là vì ngay từ đầu đã không nhận ra được can nhiễu từ quan niệm hoặc chấp trước nhỏ của mình, [và] bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, rồi phóng to những nhân tố đó nên mới thành như vậy.” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh tấn yếu chỉ 3)

Kỳ thực, bản thân chấp trước đối với thời gian Chính Pháp có liên quan tới nhân tâm. Do đệ tử Đại Pháp tu luyện giữa người thường, cần phải giảng chân tướng trong hoàn cảnh người thường, vì thế đệ tử Đại Pháp trong tu luyện về biểu hiện có thể bảo lưu một phần nhân tâm. Bản năng của nhân tâm chính là mong muốn không phải chịu áp lực, đó được coi là phản ứng tâm lý bình thường của con người, ngay cả việc hy vọng cuộc bức hại sớm kết thúc.

Nhưng các hắc thủ lạn quỷ do cựu thế lực an bài, thậm chí những thứ cao tầng hơn, thường khi đệ tử Đại Pháp không ý thức được tới, liền cố ý phóng đại loại chấp trước này, khiến lực lượng chấp trước biến thành rất mạnh. Nếu như không phải là cựu thế lực gia cường, thì cái nhân tâm đó của đệ tử Đại Pháp có thể dễ dàng vứt bỏ, tâm tính cũng dễ dàng thăng hoa trong khi học Pháp.

Đó có thể là một nguyên nhân vì sao đệ tử Đại Pháp không ngừng xuất hiện nhân tâm bất ổn định trên diện rộng, khiến cho hình thế Chính Pháp hết lần này đến lần khác, từ chỗ tương đối tốt lại thay đổi bất ngờ. Kỳ thực đó là sự gia cường của cựu thế lực, phóng đại nhân tâm của đệ tử Đại Pháp lên, từ đó trở thành chấp trước lâu dài. Cựu thế lực mượn cớ “đệ tử Đại Pháp có chấp trước” hòng biến đổi hình thế xã hội nhân loại trở nên xấu tệ, âm mưu can nhiễu, gây cản trở, thậm chí phá hoại đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp.

Đối diện với loại tình huống này, đệ tử Đại Pháp có thể phát chính niệm nhắm thẳng, giống như khi loại bỏ tâm sắc dục, tâm tật đố, các loại tâm chấp trước… phải thanh trừ, tống khứ chấp trước vào thời gian Chính Pháp. Trước tiên, lấy chính niệm làm chủ bản thân, dùng trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp làm chủ bản thân, khiến cho nhân tâm hay quan niệm cầu an dật của bản thân chuyển biến; đồng thời cũng nghiêm túc tu bỏ vật chất tà ác do nhân tố cựu thế lực gia cường lên đệ tử Đại Pháp.

Do chủng “tâm mong cầu kết thúc”, “chấp trước đối với thời gian Chính Pháp” tuyệt đại bộ phận không thuộc về con người thực sự, không phải là vật chất của tầng phân tử này, mà là do cựu thế lực áp đặt vào thông qua vật chất rất vi quan, do đó nếu chỉ đơn thuần thông qua nhận thức lý tính thì không thể thanh trừ, vứt bỏ chúng, mà cần phải dùng chính niệm để loại trừ. Nếu cựu thế lực dùng phương thức phân cách không gian áp đặt nhiều lần thì cần dùng chính niệm nhiều lần thanh trừ chúng. Nếu không dùng chính niệm tống khứ chúng mà chỉ đơn thuần qua nhận thức lý tính thì sẽ sa vào trạng thái “về tư tưởng nhận thức rất rõ không được chấp trước vào kết thúc Chính Pháp, nhưng trên hành vi lại không tự biết mà chấp trước vào hình thế xã hội người thường, luôn đặt hy vọng và ánh mắt hướng vào người thường”. Kỳ thực là chấp trước của một tầng phân tử đã bị tống khứ, về cảm giác cũng không có chấp trước đó nữa, nhưng ở vi quan hơn vẫn đang còn tồn tại, ở phân tử tầng đại não này không cảm nhận tới được những vật chất tà ác đó, chúng vẫn đang khởi tác dụng tà ác.

Đệ tử Đại Pháp dùng chính niệm, sau khi tống khứ những chấp trước vốn do cựu thế lực giả mạo là tư tưởng của đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp lại càng ý thức được hơn trách nhiệm gánh vác của bản thân đối với chúng sinh, nhận thức được thệ ước của mình; đồng thời cũng càng có thể thanh trừ hơn nữa những “quan niệm can nhiễu chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh”. (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh tấn yếu chỉ 3)

Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/23/393673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/10/180264.html

Đăng ngày 18-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share