Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 01-09-2019] Tôi tu luyện Đại Pháp đã nhiều năm, vô cùng hổ thẹn vì không đủ tinh tấn, nhưng vẫn luôn cảm tạ sự từ bi cứu độ và bảo hộ của Sư tôn.

Gần đây học Pháp, đột nhiên tôi có một chút nhận thức nông cạn xin được chia sẻ với đồng tu. Sư phụ luôn nhấn mạnh rằng tu và luyện, cả hai đều không thể thiếu, nhất định phải tu tâm tính, lại phải luyện động tác. Mặc dù tôi hiểu ý nghĩa bề mặt nhưng vẫn không hiểu giữa chúng có quan hệ như thế nào. Cho đến một ngày khi tay đang lái xe, tôi đột nhiên hiểu một chút. Ví dụ, đề cao tâm tính tương tự như lái xe ô tô; rèn luyện động tác giống với nhấn ga, chỉ bằng cách liên tục chuyển số xe vừa đồng thời nhấn ga thì xe mới có thể chạy nhanh hơn.

Nếu như tâm tính không đề cao lên, điều đó có nghĩa là không chuyển số xe, vì vậy dù bạn có đạp chân ga như thế nào, tốc độ vẫn bị giới hạn, không nhanh hơn được bao nhiêu. Điều này chúng ta vẫn thường làm: luyện động tác mỗi ngày, ra sức luyện nhưng không chú ý đến học Pháp, không chú ý đến thực tu, trong đầu không thể lúc nào cũng nghĩ đến nội dung của Pháp để nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Như vậy tôi nghĩ rằng tầng thứ cũng không thể đề cao được.

Tương tự như vậy, sau khi chuyển số xe, nếu bạn không kịp nhấn ga và nâng tốc độ lên một mức nhất định thì cũng không thể chạy nhanh hơn. Ngay cả khi ép nó phải chạy nhanh hơn, chiếc xe sẽ bị trục trặc và không thể tiến về phía trước, lúc này chỉ có thể trở lại tốc độ ban đầu và đợi cho đến khi nhấn ga vừa đủ. Đây là những gì chúng ta thường gặp phải. Đôi khi chúng ta lười biếng, chúng ta không dành đủ thời gian để luyện động tác, sợ mệt mỏi và đau đớn. Chúng ta không gia trì diễn hóa của công, không thể nhanh chóng chuyển hóa bản thể, vì vậy tầng sẽ không tăng lên được.

Quá trình tu luyện của tôi đều gặp cả hai tình huống; có lúc đọc sách nhiều, luyện công ít; có đôi khi luyện công nhiều, đọc sách tu tâm lại không đủ. Thật sự rất hổ thẹn, con xin lỗi Sư phụ, cũng thực sự xin lỗi vì những lời nhắc nhở và giúp đỡ của các đồng tu. Lần này có một chút nhận thức nông cạn trong khi lái xe khiến cho tôi lý giải được một tầng nội hàm sâu sắc hơn. Chúng ta phải nghiêm khắc chiểu theo đúng lời giảng của Sư phụ mà làm và chân chính tín Sư tín Pháp.

Mong đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa đúng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/1/我对修和炼的一点粗浅认识-392134.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/24/180027.html

Đăng ngày 18-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share