Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2019] Ngày 16 tháng 8 năm 2019, hai nông dân ở huyện Kỷ, tỉnh Hà Nam đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà họ và lấy đi hơn 40.000 tệ tiền mặt.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo lời những người hàng xóm của ông Cổ Trung Dân, 59 tuổi, và bà Trương Ngọc Bình, 62 tuổi, công an đã ghi hình khi lục soát nhà họ trong thời gian dài, bỏ tất cả sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan, máy tính, máy in và nhiều điện thoại di động của hai vợ chồng vào xe công an và chở đi.

Một người hàng xóm nói rằng một công an ôm một túi đầy tiền mặt. Khi bà Trương đề nghị trả lại tiền, người đó từ chối và nói: “Tôi phải cầm số tiền này.”

Theo lời gia đình, 40.000 tệ tiền mặt bị lấy đi là thu nhập họ kiếm được từ việc trồng ngô và tỏi tại nhà của họ, tiền con trai tiết kiệm để đóng học phí cho các cháu họ, và một phần là tiền tiết kiệm của cô con gái lớn.

Công an cũng lấy đi chìa khoá nhà của họ. Khi hàng xóm cố gắng yêu cầu công an để lại chìa khoá cho con của họ, công an đã từ chối.

Con gái nhỏ của họ cũng bị bắt và bị giam cùng họ ở đồn công an một ngày.

Sau khi bắt họ, công an đã ở bên ngoài nhà của họ một vài ngày hòng chờ xem các học viên Pháp Luân Công địa phương có đến gặp họ không.

Hiện ông Cổ bị giam trong Trại tạm giam Cát Cương và bà Trương ở trong trại tạm giam Thành phố Khai Phong, gia đình họ đang ở trong tình trạng rối bời. Con trai và con dâu, vốn làm việc xa nhà, đã phải cấp tốc trở về nhà chăm sóc cho con của họ, vốn đang sống cùng vợ chồng ông Cổ. Họ cũng phải ráng sức chăm sóc cho cánh đồng ngô và đậu phộng của hai ông bà.

Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng ông Cổ bị bắt vì kháng nghị cho Pháp Luân Công.

Ông Cổ từng bị kết án lao động cưỡng bức một năm vào năm 2004 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tiêu Quốc Thành, khi đó là đồn trưởng của Đồn Công an Sa Ốc Hương, đã lấy 2.300 tệ tiền mặt của ông Cổ– số tiền mà ông dàm dụm để con gái đi học trường nghề.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/10/394393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/12/180289.html

Đăng ngày 17-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share