Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2019] Ngày 18 tháng 9 năm 2019, một cư dân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa ra xét xử vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong phiên tòa xét xử tại Tòa án quận Hoàng Đảo, luật sư của bà Chu Minh Lân đã bào chữa vô tội cho bà. Chồng của bà Chu, 57 tuổi cũng đã trình một bản kiến nghị nói rằng vợ ông không hề phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công.

Luật sư bác bỏ cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” của công tố viên đối với bà Chu, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn hòng cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư phản bác rằng ở Trung Quốc không có điều luật buộc tội Pháp Luân Công hay gán nhãn Pháp Luân Công là tà giáo. Tu luyện Pháp Luân Công và nói với người khác về pháp môn là quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, đó là những quyền cơ bản của bà và được hiến pháp bảo hộ.

Luật sư cũng chỉ ra rằng công tố viên không đưa ra được cụ thể là thân chủ của ông đã phá hoại điều luật nào, hoặc đã gây hại gì cho ai hay cho xã hội.

Bằng chứng truy tố bao gồm tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ nhà bà Chu. Luật sư trích dẫn một thông báo của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc thông báo về việc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Luật sư chỉ ra rằng việc thân chủ của ông sở hữu và phân phát tài liệu Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Bà Chu cũng khẳng định rằng việc bà kiên định đức tin và phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công là không hề sai trái. Bà cũng tự chứng thực cho phần bào chữa của mình: “Tôi từng bị khuyết tật ở chân, bị các bệnh về dạ dày và gan. Bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh của tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2009, tôi đã sống hành xử chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và tâm tính của tôi thay đổi. Tôi đã có cải biến to lớn về sức khỏe. Chân của tôi được chữa lành và rất nhiều bệnh tật của tôi cũng biến mất.”

Thẩm phán cho hoãn phiên tòa mà không tuyên phán quyết. Luật sư hối thúc thẩm phán hãy đưa ra quyết định dựa trên lương tri của mình, chứ không phải dựa theo chính sách bức hại của chính quyền cộng sản.

Ngày 10 tháng 3 năm 2019, sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, bà Chu đã bị bắt và bị giam trong Trại tạm giam Phổ Đông kể từ đó.

Trong khi thẩm vấn, cảnh sát đã đánh đập bà rất tàn bạo và đe dọa sẽ chôn sống bà nếu bà không hợp tác.

Bài viết liên quan:

Công an đánh đập và đe dọa chôn sống một học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/23/393681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/28/180097.html

Đăng ngày 17-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share