Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2019] Bà Hà Chính Quỳnh đã không thể đi lại và ở trong trạng thái của bệnh tâm thần khi được thả khỏi Nhà tù Nữ Thành Đô vào năm 2016, sau 7 năm bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Mặc dù sức khỏe của bà đã được cải thiện sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, nhưng trong những tháng gần đây tinh thần của bà lại tái phát.

Bà Hà, 56 tuổi, một cư dân thị xã Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2009 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và chia sẻ với mọi người về lợi ích mà bà nhận được từ khi bắt đầu tu luyện vào năm 2005.

Ba học viên khác, bao gồm dì của bà Hà là bà Hà Tiên Trân, bà Cao Đức Ngọc và bà Trình Đông Lan, đã cùng bị bắt.

Cả bốn người phụ nữ đã bị Tòa án thị xã Tây Xương xét xử vào ngày 13 tháng 5 năm 2010. Công tố viên tính từng trang của các cuốn tài liệu thông tin Pháp Luân Công bị tịch thu là một bằng chứng riêng biệt. Do đó, ông ta kết luận rằng các học viên này có trên 10.000 tờ tài liệu bất hợp pháp và phải bị kết án nặng.

Các luật sư của bốn học viên yêu cầu số tài liệu đó phải được công khai trước tòa và các nhân chứng truy tố sẽ phải được gọi ra trước tòa để đối chất. Thẩm phán đã từ chối yêu cầu và kết án tù các học viên này vào ngày 14 tháng 9 năm 2010, cụ thể: bà Cao (72 tuổi) bị kết án 12 năm, bà Trình và bà Hà Tiên Trân mỗi người bị kết án 10 năm và bà Hà Chính Quỳnh là 7 năm.

Bà Cao và bà Hà Chính Quỳnh bị đưa đến Nhà tù Nữ Thành Đô. Bà Trình và bà Hà Tiên Trân bị đưa vào Nhà tù Nữ Dưỡng Mã Hà thuộc thành phố Giản Dương, Tứ Xuyên.

Bà Hà Chính Quỳnh bị tẩy não liên tục nhằm buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình. Bà bị bức hại đến suy sụp tinh thần, xuất hiện trạng thái của bệnh tâm thần trước khi được thả và không thể làm việc trong công xưởng của nhà tù.

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, bà Hà Tiên Trân bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện. Các bác sỹ đã phẫu thuật não cho bà. Quan chức nhà tù yêu cầu gia đình bà chi trả tất cả các chi phí y tế để có thể bảo lãnh y tế cho bà. Gia đình bà không có tiền nên bà bị đưa trở lại nhà tù.

Ngày 2 tháng 2 năm 2017, gia đình bà Hà Tiên Trân nhận được thông báo từ nhà tù rằng bà đã qua đời vào sáng sớm hôm đó, hưởng thọ 67 tuổi.

Không chỉ dì của bà Hà qua đời do cuộc bức hại, mà mẹ của con rể của bà, bà Hồ Vân Hoài, cũng bị bức hại đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/28/成都女子监狱高压强制洗脑-何正琼被迫害致精神失常-393904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/4/180175.html

Đăng ngày 14-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share