Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 27-09-2019] Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông đã bị xét xử chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bốn ngày trước phiên tòa, chồng bà đã rất phẫn nộ, đau buồn cực hạn khi nhận tin về phiên tòa và đã qua đời vào Tết Trung thu (một ngày lễ đoàn viên gia đình quan trọng của người Trung Quốc). Con gái họ cũng bị cấm không được tham dự phiên xét xử bởi cô cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp vào tháng 7 năm 1999, một số lượng lớn các học viên đã bị bắt giữ, cầm tù và tra tấn vì [kiên định] đức tin của họ.

Đầu năm 2019, bà Thôi Thục Trân, một cư dân 66 tuổi của thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã đi tới thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang thăm con gái. Để phơi bày những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, bà đã phân phát các tài liệu chân tướng tại một siêu thị ở thành phố Hàng Châu vào ngày 12 tháng 3 năm 2019.

Một số cảnh sát mặc thường phục đã để ý và bám theo tới tận nhà con gái bà. Sau khi lục soát nhà con gái bà Thôi, cảnh sát đã bắt giữ cả bà lẫn con gái. Sau đó, con gái bà đã được trả tự do. Bà Thôi bị giam giữ tại Trại tạm giam Hàng Châu, và tình trạng sức khỏe của bà không tốt kể từ khi bị giam giữ tại đây.

Chồng bà Thôi đã thuê một luật sư trợ giúp về mặt pháp lý cho bà ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Luật sư đã tới Sở Cảnh sát Hàng Châu yêu cầu trả tự do cho bà nhưng đã bị bác bỏ.

Ngay trước Tết Trung thu (tức ngày 13 tháng 9 dương lịch), con gái bà Thôi đã về nhà ở thành phố Yên Đài và nói với cha mình rằng Tòa án quận Tiêu Sơn dự định sẽ đưa bà Thôi ra xét xử vào ngày 17 tháng 9.

Thông tin về phiên tòa xét xử đã giáng một đòn nặng vào chồng bà Thôi khiến ông bị đột quỵ và qua đời vào đúng ngày Tết Trung thu.

Ngay sau đám tang cha mình, con gái bà Thôi nhanh chóng trở lại Hàng Châu, hy vọng có thể gặp bà Thôi trong chốc lát tại phiên tòa xét xử bởi cô không được gặp mẹ mình hơn sáu tháng nay. Các quan chức của tòa án đã cấm cô không được tham dự phiên tòa với lý do cô cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Thẩm phán Ngô Hải Vân làm chủ tọa phiên tòa xét xử bà Thôi vào ngày 17 tháng 9. Trợ lý thẩm phán Hàn Minh Hoa cũng có mặt. Không có phán quyết nào được đưa ra vào phiên xét xử hôm đó.

Những người chịu trách nhiệm trong vụ bắt giữ bà Thôi:

Lư Chú, phòng An ninh Nội địa quận Giang Can

Đỗ Lỗi, Đồn trưởng Đồn Công an Đinh Kiều

Nhân viên cảnh sát Ngô: +86-17328867316

Bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 24 tháng 4 năm 2019 (16 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/27/393861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/1/180142.html

Đăng ngày 14-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share