Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2019] Một người phụ nữ ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đang đối mặt với án tù vì đã khuyên một học sinh cắt đứt liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, bà Quách Minh Thanh, 56 tuổi, bị bắt vì nói chuyện với một học sinh về đức tin của bà vào Pháp Luân Công, đồng thời khuyên cậu học sinh đó thoái xuất khỏi các tổ chức thanh niên của ĐCSTQ. Người cha của nam sinh này đã đánh đập bà Quách và báo bà với cảnh sát.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong những nỗ lực ôn hòa nhằm nâng cao nhận thức của người dân và phản bức hại, nhiều học viên đã khuyên người dân thoái xuất ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó và thoát khỏi sự kiểm soát tư tưởng của chế độ độc tài chuyên chế.

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2019, bà Quách bị đưa ra xét xử tại một phòng xử án tạm thời của Trại tạm giam Thành phố Tương Đàm.

Luật sư bào chữa của bà Quách đã chỉ ra rằng thẩm phán của Tòa án quận Nhạc Đường đã vi phạm các thủ tục pháp lý trong quá trình giải quyết vụ án của bà Quách, gồm không thông báo với bà về phiên xét xử hoặc không gửi tới bà một bản cáo trạng trước thời hạn theo quy định của pháp luật, cũng như cấm không cho gia đình bà Quách tham dự phiên xét xử.

Thẩm phán đã không hồi đáp và nhanh chóng cho kết thúc phiên xét xử.

Kể từ khi bà Quách bị bắt vào tháng 6, nhiều học viên Pháp Luân Công ở trong và ngoài Trung Quốc đã gọi điện hoặc viết thư gửi đến các quan chức chính quyền và các nhân viên của các cơ quan thực thi pháp luật, hối thúc họ không theo chính quyền cộng sản bức hại Pháp Luân Công nhưng họ đã bỏ ngoài tai và tiếp tục chuẩn bị các thủ tục pháp lý để truy tố bà Quách.

Bài viết liên quan:

Sau gần bảy năm đứng sau song sắt vì không từ bỏ đứng tin, một phụ nữ tỉnh Hồ Nam lại phải đối mặt với cáo trạng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/25/393797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/30/180121.html

Đăng ngày 14-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share