Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2019] Một cư dân ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa ra xét xử vì phân phát lịch mang thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 11 năm 2018, ông Trần Hội Giang, 53 tuổi đã bị bắt trong một đợt càn quét của công an tỉnh Hắc Long Giang. Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công, lịch mang thông tin Pháp Luân Công và rất nhiều tài sản cá nhân khác của ông. Sau đó, một số tài sản được sử dụng để làm bằng chứng truy tố ông.

Trước khi truy tố và chuyển vụ việc của ông tới Tòa án huyện Ỷ Lan, Viện kiểm sát huyện Ỷ Lan đã trả vụ án của ông Trần lại cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng vào ngày 14 tháng 3 năm 2019. Ông Trần bị cáo buộc “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh tiêu chuẩn thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng nhằm buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, ông Trần bị Tòa án huyện Ỷ Lan triệu tập. Luật sư của ông đã bào chữa vô tội cho ông. Luật sư lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và thân chủ của ông không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi thực thi quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Ông Trần cũng tự bào chữa cho mình. Ông nói rằng ông đang thực hành theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, điều đó chỉ mang lại lợi ích cho xã hội và không liên quan tới việc phá hoại việc thực thi pháp luật.

Ông thừa nhận rằng đã phân phát lịch mang thông tin Pháp Luân Công cho công chúng để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại bởi vì chính phủ đã dùng mọi cách để che đậy và ngăn chặn công chúng biết tới cuộc bức hại.

Luật sư của ông Trần đã trích dẫn một thông báo của Cục Xuất bản Trung Quốc thu hồi lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Côngvào năm 2011. Luật sư nói: “Do đó, ông Trần được tự do phân phát lịch mang thông tin Pháp Luân Công cho công chúng.”

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Gia đình ông Trần chịu ảnh hưởng của những lời tuyên truyền thù hận Pháp Luân Công của chính quyền, sau phiên xét xử họ đã cảm ơn luật sư vì ông ấy giúp họ hiểu rằng người thân của họ thực sự vô tội khi tu luyện Pháp Luân Công. Họ nói họ mong muốn ông Trần sẽ sớm được tha và được trả tự do.

Bài liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/16/393360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/29/180106.html

Đăng ngày 13-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share