Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2019] Trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9 năm 2019, có đến 11 cư dân thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Các vụ bắt giữ xảy ra một tháng trước sự kiện kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh của ĐCSTQ vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Chính quyền coi đây là thời điểm nhạy cảm, do vậy cảnh sát thường tăng cường bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trong khoảng thời gian này để ngăn họ phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra nhắm vào đức tin của họ cho công chúng.

Ngoài thành phố Thái Nguyên, gần đây đã có báo cáo về các vụ bắt giữ khác theo nhóm đối với các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây; thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên; và thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm (https://vn.minghui.org/news/144184-thanh-pho-tung-nguyen-tinh-cat-lam-13-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-bat-trong-mot-ngay.html).

Được biết, Cục Công an tỉnh Sơn Tây và Sở Cảnh sát thành phố Thái Nguyên đứng đằng sau chỉ huy các vụ bắt giữ gần đây, và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể là các cảnh sát của Đồn công an Nghênh Trạch, Đồn công an Vạn Bách Lâm, Đồn công an Tiêm Thảo Bình.

Cảnh sát đã theo dõi cuộc sống thường ngày của các học viên trong nhiều tháng trước khi tiến hành bắt giữ. Họ lắp đặt camera giám sát trong tòa nhà chung cư nơi cô Điền Huệ Linh sống và ở những nơi mà một số học viên khác thường đến để cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công. Lệnh bắt giữ cô Điền đã được phê duyệt.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà của tất cả 11 học viên và tịch thu của họ máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công. Ngoài ra, cảnh sát còn lấy đi gần như mọi thứ từ nhà ông Triệu Tấn Trung. Kể từ đó gia đình ông Triệu vẫn không hề có thông tin gì về ông.

Dưới đây là chi tiết về các vụ bắt giữ:

Bà Tống Thúy Bình, 63 tuổi, bị bắt lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 9 năm 2019 tại lối vào của một khu dân cư. Cảnh sát đã lục soát nhà bà vào tầm trưa. Hiện bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nữ thành phố Thái Nguyên.

Ông Tống Cẩm Nguyên (không có mối quan hệ gì với bà Tống), ngoài 50 tuổi, bị bắt giữ vào khoảng ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 9. Ông bị giam tại Nhà tù số 2 thành phố Thái Nguyên.

Tám học viên bị bắt trong ngày 7 tháng 9, gồm có:

Bà Điền Huệ Linh, công tác tại chính quyền quận Nghênh Trạch.

Ông Trương Dũng, nhân viên Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

Cô Chu Na, nhân viên Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn Tây.

Ông Chu, cha của cô Chu Na, hơn 60 tuổi, nhân viên đã nghỉ hưu của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn Tây.

Bà Cao Kế Bình, mẹ cô Chu Na, cũng ngoài 60 tuổi.

Ông Cao Vĩ (không có mối quan hệ với bà Cao), hơn 70 tuổi, là công an đã nghỉ hưu.

Một học viên chưa rõ tên họ Mễ ngoài 60 tuổi.

Ông Triệu Tấn Trung

Cô Triệu Vân Hà (không có mối quan hệ với ông Triệu) bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2019. Hiện cô đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Cổ Giao.

Kể từ tháng 6 năm 2018 đến nay ở Thái Nguyên đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ theo nhóm, gồm cả vụ bắt giữ trước đó đối với 32 học viên tuổi từ 60 đến 70 tuổi. Trong đó, một số học viên đã bị kết án tù với thời hạn dài nhất lên tới mười năm.

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/144784-thanh-pho-lo-chau-tinh-tu-xuyen-bon-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-bat-giu-chi-trong-hai-gio-dong-ho.html

https://vn.minghui.org/news/132964-mot-nam-ba-vu-bat-giu-quy-mo-lon-xay-ra-o-thanh-pho-thai-nguyen-tinh-son-tay.html

https://vn.minghui.org/news/144775-thanh-pho-nguyen-binh-tinh-son-tay-12-hoc-vien-phap-luan-cong-phai-doi-mat-voi-viec-bi-truy-to-vi-duc-tin-cua-minh.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/23/393691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/27/180084.html

Đăng ngày 12-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share