Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2019] Một phụ nữ ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đang phải đối mặt với cáo trạng sau khi cảnh sát đệ trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát quận Hồng Sơn vì không từ bỏ đức tin đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Bà Lý Thái Hạ bị bắt giam từ ngày 2 tháng 7 năm 2019 tại nhà riêng. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công của bà và những tài sản cá nhân khác.

Đây không phải lần đầu tiên bà Lý là mục tiêu bắt giữ vì đức tin của mình.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một nhóm cảnh sát đã bắt giữ bà Lý và bắt bà khai ra những học viên trong khu vực mà bà biết.

Khi bà từ chối trả lời, những cảnh sát đã nắm tóc và đạp đầu bà xuống sàn. Tám cảnh sát đánh và đá bà. Để tránh bà kêu lên vì đau đớn, họ đã nhét một chiếc giầy vào miệng bà.

“Hôm nay chúng tôi có thể tra tấn bà đến chết, dù cho bà có tin hay không!” một cảnh sát nói với bà Lý. Một vài người trong số họ nắm lấy dùi cui và sốc điện bà trong hơn nửa giờ đồng hồ.

Lần này những cảnh sát lục soát nhà bà Lý và mang đi hết các sách Pháp Luân Công. Bà bị giữ 33 ngày tại sở cảnh sát địa phương và sau đó thêm 15 ngày tại trung tâm giam giữ.

Từ đó trở đi, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà Lý, và nhân viên tại sở cư trú địa phương giám sát bà hàng ngày.

Bà Lý bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 23 tháng 11 năm 2004 sau khi cảnh sát lục soát nhà và tìm thấy nhiều tài liệu về Pháp Luân Công. Bà Lý bị thẩm vấn về nơi lấy các tài liệu. Khi bà Lý từ chối tiết lộ thông tin, cảnh sát đã bắt bà lao động ba năm tại trại lao động cưỡng bức Đằng Tư và tống tiền bà 4.000 Nhân dân tệ.

Cảnh sát đã đến nhà sách nhiễu bà Lý một lần nữa vào ngày 25 tháng 11 năm 2012, trước Đại hội toàn quốc lần thứ 18. Trong khi bà không có ở nhà, các cảnh sát đã tịch thu sách Pháp Luân Công và một số tiền mặt. Bà Lý đã bị buộc phài rời khỏi nơi cư trú để tránh bị bắt giữ. Cảnh sát tại khu vực bà Lý cư trú thường xuyên sách nhiễu con trai bà hòng tìm ra nơi ở của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/29/392029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179151.html

Đăng ngày 12-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share