Bài viết của học viên tại Đài Loan

[MINH HUỆ 06-10-2019] Ngày 2 tháng 10 năm 2019, Viện lập Pháp, Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc (Đài Loan) đã mời các cơ quan chính phủ bao gồm Hội đồng An ninh Quốc gia và Cơ quan Di trú Quốc gia báo cáo và trả lời các câu hỏi về “Dự thảo sửa đổi một số điều khoản của Đạo luật Công tác Tình báo Quốc gia”.

Khi được thành viên Viện lập Pháp Đài Loan, ông Vương Định Vũ hỏi, cơ quan di trú trả lời rằng những người tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, hoặc đã vi phạm pháp luật, từ giờ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan.

87794e9f963be9a71bae0762ccd16ab3.jpg

Thành viên Viện lập pháp Đài Loan Vương Định Vũ (bên trái)

Ông Cát Quảng Vy, trưởng phòng xuất nhập cảnh của Cơ quan Di trú Quốc gia, cho biết: “Các quan chức Trung Quốc sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan nếu họ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công hoặc từng vi phạm luật pháp Đài Loan.”

Thành viên của Viện lập Pháp Đài Loan: Chính phủ ban hành một thông báo quan trọng

Khi được phỏng vấn, ông Vương Định Vũ trả lời rằng cơ quan nhập cảnh đã nêu rõ bất kể là quan chức của Đảng Cộng sản hay du khách từ Trung Quốc muốn vào Đài Loan để học tập hay du lịch, nếu họ đã vi phạm luật Đài Loan – ví dụ, đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã tấn công nền dân chủ ở Đài Loan hoặc phá hoại xã hội Đài Loan – thông thường, cơ quan nhập cảnh sẽ từ chối họ nhập cảnh sau khi thẩm vấn phối hợp.

Ông Vương nhấn mạnh rằng đây là một thông báo rất quan trọng và chưa từng được phòng ban chính phủ Đài Loan nào đề cập đến trước đây. Ông nói chính phủ Đài Loan hoan nghênh người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới đến Đài Loan, nhưng sẽ không cho phép chế độ cộng sản sử dụng hệ thống dân chủ ở Đài Loan để bức hại những người đã bị bức hại ở Trung Quốc. Ông Vương nói rõ: “Đài Loan là một chính quyền dân chủ rất quan trọng ở châu Á. Chúng ta cần giữ vững trách nhiệm bảo vệ mọi người, bảo vệ nền dân chủ và tự do.”

Học giả Trung Quốc Đại lục: Cơ quan lập pháp hết sức kịp thời

Theo ông Lại Kiến Bình, Thạc sỹ Luật Quốc tế của Đại học Khoa học Chính trị và Luật pháp Trung Quốc, lập trường của Cơ quan Di trú Đài Loan là hết sức kịp thời.

Ông nói: “Mọi người phải tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của người khác, kể cả tự do tín ngưỡng. Những ai bức hại tín đồ tôn giáo đều bị chính quyền Đài Loan cấm nhập cảnh, tôi thấy điều này thuộc về chủ quyền của đất nước và phù hợp với xu hướng hiện nay của các chính phủ trên thế giới. Vậy nên, tôi cho rằng đây là một cơ quan lập pháp hết sức kịp thời và xuất sắc.”

Đài Loan: Học viên Pháp Luân Công đệ trình Danh sách những kẻ bức hại lên Hội đồng các vấn đề Đại Lục

Ngày 4 tháng 10 vừa qua, bà Theresa Chu, người phát ngôn của Nhóm Nhân quyền Pháp Luân Công, cho biết: “Chúng tôi ủng hộ quyết định của chính phủ Đài Loan khi từ chối nhập cảnh đối với những người bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”. Bà nói, vào ngày 4 tháng 6 năm nay, bà đã đệ trình cho Hội đồng các vấn đề Đại Lục một danh sách hơn 100.000 thủ phạm bức hại Pháp Luân Công được thu thập bởi Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG). Bà hy vọng chính phủ Đài Loan sẽ cấm những cá nhân trong danh sách nhập cảnh, kể cả những người vi phạm nhân quyền. Họ không được chào đón trong hệ thống dân chủ của Đài Loan.

Hoa Kỳ: Học viên Pháp Luân Công đệ trình Danh sách những kẻ bức hại cho Chính phủ Hoa Kỳ

Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công kéo dài 20 năm của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những hành động nhằm hạn chế những vi phạm nhân quyền như vậy ở Trung Quốc. Một quan chức Hoa Kỳ đã nói với các học viên tại Mỹ rằng họ có thể đệ trình một danh sách những kẻ bức hại lên chính phủ. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ thắt chặt việc xét duyệt visa, có thể từ chối cấp visa cho những người vi phạm nhân quyền và những người bức hại tín ngưỡng tôn giáo. Điều này áp dụng cho cả visa nhập cư và visa không nhập cư như du lịch, hoặc thăm thân và thương mại. Người có visa, bao gồm cả những người đã được cấp thẻ thường trú (thẻ xanh), cũng có thể bị từ chối nhập cảnh.

Những cá nhân trong danh sách được đệ trình gần đây bao gồm các lãnh đạo của Ban Tuyên giáo, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC), Phòng 610, cũng như các bác sỹ liên quan đến hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thẩm phán, cảnh sát thuộc các nhà tù và trại lao động. Sự tham gia của họ gồm có việc ban hành các chính sách, đưa ra hướng dẫn và thực thi các mệnh lệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/6/394244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/8/180240.html

Đăng ngày 10-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share