Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2019] Một cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa đến Nhà tù Đông Lăng vào ngày 14 tháng 9 năm 2019, sau khi tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo để lật lại bản án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công của ông.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Lý Toàn Thần, 47 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 6 năm 2018 cùng với ông Trương Minh, sau khi cảnh sát giao thông tìm thấy các tài liệu Pháp Luân Công trên xe ô tô của họ.

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, ông Lý và ông Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Chấn An. Ngày 27 tháng 3, ông Lý bị kết án 3 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ, trong khi ông Trương bị kết án 1 năm tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Hai học viên đã đệ đơn kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đan Đông nhưng đã bị khước từ.

Ông Trương được thả vào ngày 28 tháng 6 năm 2019 sau khi mãn hạn tù.

Những bức hại trước đó đối với ông Lý

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 20 năm qua, ông Lý đã 3 lần bị bắt giữ và trước lần bị kết án gần đây nhất ông đã bị kết án 7 năm tù.

Lần đầu tiên ông Lý bị bắt là vào ngày 22 tháng 11 năm 1999 khi ông đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một quảng trường công cộng như một hình thức để phản đối cuộc bức hại. Ông đã bị giam giữ tại Trại giam Thành phố Đan Đông trong 1 tháng.

Ông bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 26 tháng 8 năm 2002. Cảnh sát đã luân phiên tra tấn và thẩm vấn ông Lý tại một địa điểm giam giữ bí mật.

Sau khi ông bị đánh đập đến bất tỉnh, cảnh sát đã dội nước lạnh lên người ông để ông tỉnh lại rồi tiếp tục tra tấn.

Khi ông bị đưa đến Trại giam Thành phố Đan Đông sau 2 tuần bị ngược đãi, nhìn thấy thương tích và những vết bầm tím trên cơ thể ông, một số lính canh thậm chí còn nói: “Như thế này quá thậm tệ”.

Tháng 6 năm 2003, Tòa án Quận Chấn Hưng đã kết án ông Lý 7 năm tù và ngày 4 tháng 7 năm 2003 ông bị đưa đến Nhà tù Đại Bắc.

Cuối năm 2004 ông mắc bệnh lao phổi do bị ngược đãi trong tù và phải nhập viện trong một vài tháng. Các lính canh tiếp tục tra tấn ông sau khi ông bị đưa trở lại nhà tù.

Ông Lý bị chuyển đến Nhà tù Bàn Cẩm vào ngày 20 tháng 12 năm 2007 và bị biệt giam. Tại đó, ông đã bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị bắt ngồi trên ghế hổ và bị dẫm đạp lên người.

Báo cáo liên quan:

Hai người dân Liêu Ninh, trong đó một người là cha của công dân Mỹ, bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai người đàn ông Liêu Ninh bị xét xử phi pháp, bị từ chối cho tại ngoại điều trị y tế mặc dù tình trạng sức khỏe yếu kém

Liêu Ninh: Hai người đàn ông bị bức hại đến sức khỏe gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng vẫn bị từ chối điều trị y tế và tạm tha


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/14/393288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/18/179946.html

Đăng ngày 04-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share