Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2019] Gần đây, qua một người trong cuộc, gia đình cô Cung Tú Anh mới hay tin cô đã bị xét xử bí mật vào ngày 29 tháng 7 năm 2019 vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, cô Cung, một cư dân Trùng Khánh, đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cô đã bị đưa tới Trại tạm giam Hoa Nham, kể từ đó cô không được phép gặp người thân.

Được biết, công tố viên đã từng đã trả lại hồ sơ vụ án của cô cho cảnh sát để bổ sung thêm bằng chứng. Gia đình cô Cung suy đoán rằng cảnh sát ắt hẳn đã đã ngụy tạo thêm bằng chứng chống lại cô, vì cuối cùng, hồ sơ vụ án của cô đã được chấp nhận.

Thẩm phán của Tòa án Quận Cửu Long Pha chưa từng thông báo cho gia đình cô về phiên xét xử. Gia đình cô chỉ nhận được một cuộc gọi vào tháng 7 năm 2019, hỏi rằng liệu họ có thuê luật sư đại diện cho cô Cung hay không.

Vì gia đình gặp khó khăn trong việc tìm một luật sư sẵn sàng biện hộ vô tội cho cô, cô Cung đã tự đóng vai trò là luật sư và biện hộ vô tội cho chính mình, bảo vệ quyền tu luyện và truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công.

Có thông tin cho hay, gần đây, vụ án của cô Cung đã được trình lên Tòa án Trung cấp Trùng Khánh. Quyết định của Tòa án Quận Cửu Long Pha hiện vẫn đang điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/12/被非法关押八个月后-重庆宫秀英被开庭-392877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/18/179940.html

Đăng ngày 29-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share