Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2019] Một cư dân thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án ba năm ba tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phó Tú Phương, 51 tuổi, bị bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2018 và bị Viện Kiểm sát quận Nam Sơn truy tố vào ngày 14 tháng 2 năm 2019 vì truyền rộng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua điểm phát sóng wifi (wifi hostpots.)

Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nam Sơn vào ngày 18 tháng 4 năm 2019 và gần đây đã bị kết án.

Tại thời điểm viết báo cáo này, bà Phó vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam quận Nam Sơn, và không rõ khi nào bà sẽ bị chuyển tới nhà tù.

Bối cảnh

Bà Phó bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2009. Nhiều căn bệnh mãn tính của bà, trong đó có bệnh đau lưng, lở loét khoang miệng, đã sớm biến mất.

Ngoài lợi ích về sức khỏe, các bài giảng của Pháp Luân Công và tiêu chuẩn cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn cũng giúp bà Phó trở nên rộng lượng hơn, bà đã tha thứ cho chồng, người đã từng ngoại tình với một phụ nữ khác.

Một trong số các con của bà từng nói: “Gia đình chúng tôi có lẽ đã tan vỡ từ lâu nếu mẹ tôi không tu luyện Pháp Luân Công. Bà biến thành một người hoàn toàn khác, bà hạnh phúc hơn và không bao giờ oán thán nữa. Thậm chí bà còn bảo tôi và em trai không nên oán giận cha vì những gì mà ông đã làm với gia đình trước kia nữa. Đây là điều mà một người bình thường khó lòng làm được.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/11/179298.html

Đăng ngày 25-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share