Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2019] Ba học viên Pháp Luân Công đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi lệnh bắt giữ họ được phê chuẩn vào ngày 7 tháng 8 năm 2019.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cả ba học viên đều là cư dân thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2019 chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình. Cảnh sát cũng lục soát nhà và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của họ.

Bà Phó Thục Vinh và bà Viên Ngọc Cần hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Yên Đài. Ông Diêu Tân Nhân bị giam giữ tại trại tạm giam Trương Gia Câu.

Đây là lần thứ hai ông Diêu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, ông bị giam giữ bốn năm và bị công ty khai mỏ cho thôi việc chỉ vì ông không từ bỏ đức tin của mình. Ông phải làm những công việc lặt vặt để kiếm sống và trợ giúp việc nuôi dưỡng con. Không thể chịu nổi trước áp lực của cuộc bức hại, vợ ông đã ly hôn ông.

Bà Phó từng bị chứng đau nửa đầu nghiêm trọng và tâm trạng thường không tốt. Các triệu chứng bệnh của bà biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà trở thành một người lạc quan hơn và có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc mẹ chồng.

Bà Viên cũng có tiếng là người chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo. Sau khi mẹ chồng bà qua đời, bố chồng bà chuyển đến sống cùng hai vợ chồng bà. Khi bố chồng bị táo bón, bà đã thụt hậu môn cho ông mà không một lời phàn nàn. Khi những người xung quanh ca ngợi bà là một người con dâu tốt, bà luôn nói tất cả là nhờ Pháp Luân Công đã dạy bà cần quan tâm đến người khác.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà Phó và bà Viên không bao giờ ngần ngại nói về những câu chuyện của bản thân trong việc họ đã trở thành những người con dâu tốt hơn như thế nào để xua tan những tuyên truyền vu khống về Pháp Luân Công. Do đó, họ trở thành đối tượng bị cảnh sát ở địa phương nhắm đến, và cuối cùng họ đã bị bắt giữ.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: 5 người bị bắt và 5 người bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/12/392884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/16/179901.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share