Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2019] Vào ngày 22 tháng 8 năm 2019, sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện bị chính quyền cộng sảnTrung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáu học viên đã bị bắt trong cuộc càn quét vào tháng 11 năm 2018 của cảnh sát Đồn Cảnh sát Đạo Lý.

Công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Đạo Lý đã hai lần trả lại hồ sơ của học viên cho cảnh sát, yêu cầu bổ sung thêm chứng cứ, rồi mới trình hồ sơ vụ việc lên Toà án Quận Đạo Lý vào đầu tháng 6 năm 2019.

Các học viên đã ra hầu toà vào ngày 23 tháng 7 và bị kết án vào ngày 22 tháng 8 năm 2019.

Bà Từ Hiểu Anh bị kết án bốn năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng án lên Toà Trung thẩm Thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 3 tháng 9 năm 2019.

Bà Phiền Vinh bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Bà Chu Thuần Vinh bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ.

Ông Lý Thụy bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ.

Ông Cao Quốc Khánh và bà Khương Hiểu Kiệt đều bị kết án một năm tù và bị phạt lần lượt 3.000 nhân dân tệ và 1.000 nhân dân tệ.

Báo cáo liên quan

Bất chấp lệnh của tòa án, luật sư do toà chỉ định thay đổi lời biện hộ ‘nhận tội’ thành vô tội đối với thân chủ là học viên Pháp Luân Công

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/8/392448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179256.html

Đăng ngày 23-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share