Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2019] Một người dân ở huyện Thông Sơn, tỉnh Hồ Bắc đã qua đời ở tuổi 71 sau một năm được nhà tù trả tự do trong tình trạng nguy kich.

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, ông Vương Bang Cơ đã bị bắt giữ và đến tháng 1 năm 2016, ông bị Tòa án huyện Thông Sơn kết án ba năm tại Nhà tù Phạm Gia Đài vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Tháng 8 năm 2018, khi thời gian thụ án của ông Vương gần kết thúc, nhà chức trách nhà tù đã thông báo cho cháu trai của ông Vương đến đón ông về nhà. Khi cháu trai ông Vương tới nhà tù thì thấy chú của mình đã không còn phản xạ và đang thở hổn hển.

Chưa có thông tin rằng ông Vương phải chịu những hình thức tra tấn nào trong khi đang bị giam tại Nhà tù Phạm Gia Đài nhưng trang Minh Huệ Net đã báo cáo về những hình thức tra tấn thông dụng mà nhà tù này thường sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công như đánh đập tàn bạo, đóng băng, treo người lên, tra tấn trên ghế hổ, cấm ngủ và sử dụng thuốc độc.

Sau hai tuần được chăm sóc đặc biệt, tình trạng sức khỏe của ông Vương đã được cải thiện tốt hơn và ông có thể ăn được một chút.

Cháu của ông đã đưa ông tới nhà của một y tá để ông được chăm sóc cả ngày.

Đầu tháng 9 năm 2019, tình trạng sức khỏe của ông Vương đột ngột xấu đi. Khi cháu của ông đưa ông tới bệnh viện địa phương thì họ đã từ chối điều trị cho ông vì bệnh tình của ông đã trở nên quá nặng. Vài giờ sau ông Vương đã qua đời.

Ông Vương đã phải chịu đựng gần 20 năm bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài lần giam giữ gần đây, ông từng bị giam hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương và bị Phòng Kiểm soát Vật liệu huyện Thông Sơn sa thải vào năm 2001.

Bối cảnh

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống được phổ truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Pháp môn lan truyền nhanh chóng trên khắp Trung Quốc bởi những thụ ích to lớn về sức khỏe và nâng cao tâm tính của con người với tiêu chuẩn cốt lõi là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Năm 1999, khi Giang Trạch Dân phát hiện rằng có khoảng 100 triệu người Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công, ông ta đã ra lệnh bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999 và cuộc bức hại đó vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/8/392429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179244.html

Đăng ngày 20-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share