Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 09-09-2019] Hôm thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019, Đoàn Nhạc Tian Guo, với các thành viên là các học viên Pháp Luân Công, đã tham gia lễ diễu hành Hội chợ Đường phố thường niên tại Chatswood, Australia. Lễ diễu hành này là một phần quan trọng trong Lễ hội Emerge thường niên của vùng ngoại ô Sydney.

Năm nay đánh dấu năm thứ 22 của Lễ hội Emerge do hội đồng thành phố Willoughby tổ chức. Đây là sự kiện văn hóa và giải trí lớn nhất tại vùng duyên hải phía Bắc Sydney, trong đó, lễ diễu hành là điểm nổi bật của lễ hội thu hút hàng trăm nghìn người xem.

6053ffdc43ca3e7623e5c04bc997e4fd.jpg

1b5fc3b18e89e50fc538bca916a8eadb.jpg

e9fc55ba0093b17fda5fbecbace54e54.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo tham gia diễu hành tại Chatswood, Sydney.

Ngay từ buổi sáng, bà Josie, một cư dân địa phương cùng bạn bè đã chọn một trong những địa điểm tốt nhất để xem và đợi tại đó cho tới khi lễ diễu hành bắt đầu. Bà Jossie làm công tác tình nguyện cho hội đồng địa phương.

Bà Josie có thể kể tên nhiều nhóm sẽ tham gia diễu hành và bà cũng biết về Đoàn Nhạc Tian Guo. Bà cho biết: “Tôi đã trông thấy Đoàn Nhạc Tian Guo trong lễ diễu hành năm ngoái. Họ thật đẹp ! Họ nên là nhóm dẫn đầu của lễ diễu hành năm nay.”

Lễ diễu hành năm nay có sự góp mặt của hơn 800 người đến từ nhiều nhóm diễu hành khác nhau. Bà Josie đặc biệt ấn tượng với Đoàn Nhạc Tian Guo. Bà nói: “Đoàn nhạc này rất xuất sắc. Đội ngũ chỉnh tề, trang phục đẹp và âm nhạc lại rất hay nữa. Tôi yêu đoàn nhạc này!”

5ec894be337bd48deb656b45aed5ea3b.jpg

Bà Josise (bên trái) cùng một học viên Pháp Luân Công

Khi một học viên chia sẻ với bà Josie rằng tất cả các thành viên của đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Công, bà Josie liền hỏi: “Pháp Luân Công là gì vậy?”

Học viên đó đáp lời: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ xưa với năm bài công pháp”, và cho biết thêm: “Các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tu luyện Pháp Luân Công có thể giúp mọi người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Bà Josie hỏi: “Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để học Pháp Luân Công không?”

Người học viên trả lời: “Có một lớp hướng dẫn miễn phí ở trước Thư viện Chatswood từ 6 giờ 30 phút tới 8 giờ 30 phút mỗi sáng.”

Bà Joise rất vui khi nghe thấy điều này và nói một sáng nào đó bà sẽ đưa em gái mình tới Thư viện Chatswood để học Pháp Luân Công.

Bà sửng sốt khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà nói: “Cuộc bức hại này quả là sai trái.”

Bà Josie còn nhiệt tình giới thiệu các học viên với các thành viên của trung tâm đa văn hóa tại Willoughby. Bà nói bà hy vọng các học viên có thể tổ chức các lớp hướng dẫn luyện công miễn phí cho các tổ chức cộng đồng.

Bà chụp ảnh cùng với một học viên và nói nhỏ với bà ấy rằng: “Chị là người bạn mới của tôi hôm nay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/9/392483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/13/179574.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share