[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đại lục (02); Thượng Hải; Khai Đông, Nam Thông, Giang Tô; Ninh Hà, Thiên Tân; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Huỳnh Dương, Trịnh Châu, Hà Nam; Xương Lê, Hà Bắc (03); Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; huyện Nguyên Thị, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Đan Đông, Liêu Ninh; Phổ Đà, Thượng Hải; Chư Thành, Duy Phường, Sơn Đông; Y Xuân, Hắc Long Giang; Nam Kinh, Giang Tô; Thái An, Sơn Đông; huyện Kiến Bình, Liêu Ninh; Đường Sơn, Hà Bắc; Mai Châu, Quảng Đông; Mông Âm, Lâm Nghi, Sơn Đông (02); Khánh An, Tuy Hoá, Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/明真相世人恭祝师尊中秋好-25条–393205.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share