Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2019] Một công dân ở Bắc Kinh đã bị kết án 3,5 năm tù vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Lưu Đông Hưng, 32 tuổi, một nhân viên của công ty Intel tại Bắc Kinh, đã bị người của Đồn Công an Hoà Bình Lý bắt vào khoảng ngày 12 tháng 3 năm 2018. Công an đã lục soát văn phòng của cô vào ngày 14 tháng 3 và bôi nhọ thanh danh của cô với các đồng nghiệp.

Khi nghe tin cô bị bắt, cha mẹ cô đang sống ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm đã đi hơn 700 dặm đến Bắc Kinh để tìm cách giải cứu cô. Nhưng công an từ chối tiết lộ nơi cô đang bị giam giữ.

Cha mẹ cô Lưu đã thuê một luật sư để biện hộ cho cô. Sau đó có tin xác nhận rằng cô đã bị giam giữ hình sự tại Trại tạm giam Khu Đông Thành.

Toà án Khu Đông Thành đã xét xử cô Lưu hai lần vào các ngày 19 tháng 4 và 19 tháng 7 năm 2019. Trong quá trình truy tố, chính quyền đã liên tục gây áp lực để khiến cô từ bỏ Pháp Luân Công.

Thẩm phán đã công bố bản án của cô vào ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Hiện cô Lưu đang chuẩn bị để kháng án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/2/392190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179210.html

Đăng ngày 13-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share