Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại London

[MINH HUỆ 05-09-2019] Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đến từ Châu Âu và các quốc gia khác đã tập trung tại London để dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Châu Âu 2019. Các học viên cũng tổ chức các hoạt động cộng đồng để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở quốc gia này.

Anh Gökhan Tunc đến từ Hà Lan là một trong những học viên đã đến London.

f586f1f59b5ec743df71c1d317d3d0b1.jpg

Anh Gökhan Tunc

Một phóng viên Minh Huệ đã gặp anh Gotkhan Tunc vào ngày 1 tháng 9 khi anh vừa tham gia một hoạt động bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc. Anh nhận thấy đó là nơi lý tưởng để phổ biến cho công chúng về cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Anh cho hay điều quan trọng là các nhân viên đại sứ quán cũng nghe được thông điệp này, vì họ cũng bị lừa dối bởi tuyên truyền phỉ báng của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.

Anh Gökhan là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang sinh sống tại Hà Lan. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2016. Anh nhớ lại lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Đại Pháp, anh cảm thấy Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã thành tâm nói với mọi người về nguyên lý thật sự của vũ trụ . Anh đã áp dụng nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày và thấy nó đặc biệt hữu hiệu.

“Ban đầu, thật khó để nhận ra những thay đổi này”. Anh nói: “Càng học Pháp nhiều, tôi càng trải nghiệm được những thay đổi to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, và trong quá trình đó tôi có thể ngộ sâu hơn về các Pháp lý.”

Anh Gökhan cho biết lợi ích lớn nhất mà anh nhận được là tìm thấy sự bình yên trong tâm và có thể kiểm soát cơn nóng giận trong hầu hết các trường hợp. Anh chia sẻ rằng đây là một thay đổi lớn, vì trước đây anh từng rất tiêu cực. Giờ đây, khi gặp phải vấn đề, anh sẽ nhớ đến những lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp để chỉ đạo hành động của mình. Điều này giúp anh giữ được bình tĩnh.

Vì đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Gotkhan rất đau lòng khi biết các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại chỉ vì giữ vững đức tin của mình. Anh nói chính quyền Trung Quốc không chỉ bức hại công dân của họ mà còn hủy hoại những giá trị phổ quát. Vậy nên, anh muốn cho nhiều người hơn nữa biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và hiểu được những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/11/179386.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share