Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2019] Theo thông tin Minghui.org cập nhật từ ngày 9 đến 19 tháng 8 năm 2019, nhiều học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm và các khu vực lân cận đã bị bắt giữ trong ngày 15 tháng 8. Một bé gái 18 tháng tuổi là con của một học viên cũng bị giam giữ trong nhiều giờ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát và Đội An ninh Nội địa địa phương đã giám sát hoạt động thường nhật của các học viên, cũng như internet và điện thoại di động mà họ sử dụng trong vài tháng trước khi tiến hành bắt giữ.

Hơn 20 cảnh sát đã đột nhập vào nhà anh Mạnh Tường Kỳ vào lúc 7 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 8. Họ lục soát nhà và tịch thu hơn 4.000 tệ tiền mặt, các sách và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, cùng tài khoản ngân hàng và thẻ căn cước của các thành viên trong gia đình anh.

Cha mẹ anh Mạnh, ông Mạnh Phàn Quân và bà Vương Quế Trân, cha mẹ của vợ của anh (ông Diêu Đức Nghĩa và bà Phó Quế Hoa), cùng anh rể và chị dâu (anh Vương Đông Cát và cô Vu Kiện Lỵ) cũng bị bắt giữ.

Hiện vợ anh Mạnh là cô Vu Kiện Bình, cùng con nhỏ ba tháng tuổi của họ đang bơ vơ ở nhà.

Ngoài gia đình anh Mạnh, nhà của bà Thôi Quế Hiền cũng bị cảnh sát đột nhập vào khoảng 5 giờ sáng. Hơn 10 cảnh sát mặc thường phục đã lục soát nhà và bắt giữ bà Thôi, con gái bà là cô Tề Hồng Mai, và bé gái 18 tháng tuổi của cô Tề.

Cô Tề và con gái đã được thả vào ngày hôm sau.

Cũng vào khoảng 5 giờ sáng hôm đó, chín cảnh sát mặc thường phục đã đến gõ cửa nhà bà Lưu Ngọc Hoa. Họ lục soát nhà, chụp ảnh bà và đưa bà tới đồn công an.

Hai giờ sau, 12 cảnh sát khác đã kéo đến nhà cô Hàn Quyết. Cảnh sát lục soát nơi ở của cô và lấy đi một máy in và vài máy tính. Cô Hàn, bố mẹ cô (ông Hàn Kiện Bình và bà Tôn Diễm Hà), và cháu gái cô là Cao Hồng Ngọc, lúc đó đang tới chơi nhà họ, cũng bị bắt giữ.

Khoảng 10 giờ sáng, ông Lý Trường Khôn, 75 tuổi, bị bắt giữ tại nhà. Cảnh sát đã lấy đi các sách Pháp Luân Công và một bức ảnh của Nhà sáng lập pháp môn. Sau đó, họ đưa ông Lý tới Đồn Công an Cát Lâm Nhai.

Anh Giang Đào bị bắt vào khoảng 1 giờ chiều. Anh đã tới gặp anh Mạnh vào ngày hôm trước.

Còn hai học viên khác là Tiểu Linh (chưa rõ họ) và một học viên họ Phan (chưa rõ tên) cũng bị bắt giữ trong ngày hôm đó.

Bài liên quan:

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/19/391639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/25/179042.html

Đăng ngày 05-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share