Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUÊ 18-08-2019] Một toà án trung cấp ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên đã bác đơn kháng án của chín người dân mà không tổ chức phiên xử theo như quy định pháp luật ở Trung Quốc.

Chín người dân đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Khi gia đình các học viên tra hỏi lý do không tổ chức phiên xử cho những trường hợp kháng án, thẩm phán toà án trung cấp trả lời: “Không tổ chức phiên xử là một quyết định đúng đắn.”

Tám học viên Pháp Luân Công, gồm cả một ông lão 89 tuổi, đã bị đưa đến nhà tù vào giữa tháng 6 năm 2019, người học viên thứ chín, bà Tôn Dung đã được thả sau khi kết thúc án tù.

Thẩm phán toà án tuân theo lệnh của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL)

Theo nguồn tin nội bộ, quyết định không tổ chức phiên xử cho những trường hợp kháng án là do Đặng Dũng, trưởng UBCTPL Tứ Xuyên và là cựu trưởng công tố viên của Viện Kiểm sát tỉnh Tứ Xuyên chỉ đạo.

UBCTPL là một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ thi hành đàn áp Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp.

Có thông tin rằng UBCTPL đã theo dõi chặt chẽ vụ án của các học viên và hăm doạ sẽ kỷ luật các công tố viên và thẩm phán nếu họ không truy tố các học viên.

Thẩm phán toà án xét xử theo lệnh của UBCTPL và đưa ra những bản án nặng hơn

Thẩm phán toà án trung cấp không phải là thẩm phán duy nhất chịu khuất phục trước áp lực của UBCTPL.

Một thẩm phán của Toà án Khu Ba Trung ban đầu muốn kết án các học viên với bản án bằng thời gian mà họ đã bị tạm giam để họ được thả ngay sau phiên xử. Nhưng người của UBCTPL khăng khăng muốn thẩm phán kết án họ nặng hơn và cộng thêm tiền phạt.

Không cơ quan nào chịu tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về UBCTPL

Khi gia đình học viên đệ đơn khiếu nại UBCTPL vì cản trở pháp luật, tuy nhiên đơn khiếu nại của họ đã không được xem xét.

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, gia đình ông Đại Vạn Nghĩa đã nhận một cuộc gọi từ Viện Kiểm sát Tỉnh Tứ Xuyên. Người này nói rằng Uỷ ban Giám sát và Thanh tra Kỷ luật Quốc gia đã chuyển đơn khiếu nại UBCTPL cho họ. Họ nói rằng họ không thể xử lý trường hợp này và yêu cầu gia đình ông Đại đến và lấy đơn khiếu nại về.

Cùng thời gian đó, Toà án Nhân dân Tối cao cũng nhắn tin cho gia đình ông Đại, nói rằng họ không có quyền xử lý đơn khiếu nại của gia đình đối với UBCTPL Tỉnh Tứ Xuyên.

Các vụ bắt giữ và kết án tù

Chín học viên ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt vào ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Có thông tin rằng một công an thuộc Bộ Công an Tỉnh Tứ Xuyên đã họp với lực lượng công an thành phố Ba Trung và ra lệnh bắt giữ các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Theo các nguồn tin quen thuộc với vụ án, người này yêu cầu công an địa phương lục soát cẩn thận nhà của từng học viên, và “không được thương xót.”. Ông ta nói rằng nếu công an không tìm được bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội các học viên, thì cứ việc bắt trước rồi sau đó giả tạo bằng chứng cũng không sao cả.

Ông Trương Tân Vĩ, gần 90 tuổi và có tình trạng sức khoẻ kém cũng là mục tiêu bị nhằm đến trong cuộc càn quét.

Nguỵ Đông Bân, trưởng Đội An ninh Nội địa Khu Ba Trung, đã kiên quyết đưa ông Trương đến trại tạm giam. Khi trại tạm giam từ chối nhận ông Trương, Nguỵ đã nổi nóng cãi vã với họ buộc họ phải nhận ông Trương. Ông Trương đã được bảo lãnh điều trị y tế vào sáng ngày 23 tháng 12.

Viện Kiểm sát Khu Ba Trung đã truy tố các học viên vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật,” một tội danh được quy chuẩn dùng để vu khống và truy tố các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 11 năm 2018, Toà án Khu Ba Trung đã xét xử các học viên và kết án tù họ vào ngày 7 tháng 1 năm 2019.

Tuổi, bản án và án phạt của họ:

Ông Trương Tân Vĩ, 89 tuổi, ba năm tù vào 4.000 tệ.
Ông Trương Minh Lãng, 82 tuổi, năm năm tù vào 10.000 tệ.
Ông Khang Tôn Lục, 71 tuổi, 3,5 năm tù vào 5.000 tệ.
Ông Chúc Thiên Quý, 71 tuổi, 2,5 năm tù vào 3.000 tệ.
Bà Nhạc Ánh Thông, 70 tuổi, bốn năm tù vào 6.000 tệ.
Ông Đại Vạn Nghĩa, 70 tuổi, ba năm tù vào 4.000 tệ.
Bà Chu Lệ Hoa, 62 tuổi, bốn năm tù vào 6.000 tệ.
Bà Trần Quốc Quỳnh, 54 tuổi, 2,5 năm tù vào 3.000 tệ.
Bà Tôn Dung, 40 tuổi, 1,5 năm tù vào 2.000 tệ.

Bài liên quan:

Tỉnh Tứ Xuyên: Cơ quan ngoài vòng pháp luật cưỡng chế tòa án chà đạp pháp luật kết án chín cư dân chỉ vì họ có đức tin, trong đó có cả người già ngoài 70 tuổi

Tứ Xuyên: Mười học viên Pháp Luân Công ở Ba Trung bị xét xử phi pháp, trong đó tám người thuộc độ tuổi 70-90

Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên: 17 người bị bắt vì đức tin của họ, 10 người phải đối mặt với xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/18/391596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/25/179039.html

Đăng ngày 03-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share