Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 25-08-2019] Ngày 24 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Đức Mẹ (Marienplatzch) ở Munich để giới thiệu các lợi ích của Pháp Luân Công và phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã có dịp tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, và đã ký vào bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công.

2ca269977b10d7bdaef396a097d42c70.jpg

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công

cdca6a3587c8032733ecd7d6b8c3c13d.jpg

Một du khách đến từ Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

f6409a7f3e250ef68c559364be8d68b6.jpg

Du khách học các bài công pháp của Pháp Luân Công

93049708f5defa3dbbe28b364cc8a926.jpg

48836d5c8d64fecb5536d1653d80b02b.jpg

Thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Dòng khách du lịch liên tục đổ về Quảng trường Marienplatz, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã nói với họ về sự hồng truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới và tuyên truyền của ĐCSTQ đã phỉ báng Pháp Luân Công như thế nào. Nhiều gia đình du khách Trung Quốc đã nhân dịp này thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức cộng sản mà họ đã từng tham gia.

Bày tỏ mối quan ngại về cuộc bức hại

Ông Lâm đến từ Đài Loan cho biết ông đã từng ký bản kiến nghị ở Đài Loan. Ông nói với các học viên: “ĐCSTQ đã cầm tù và thậm chí còn sát hại nhiều học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Điều này sẽ tuyệt đối không được chấp nhận ở một quốc gia dân chủ. Chế độ cộng sản thật đáng kinh hoàng! Hành vi vi phạm nhân quyền như thế sẽ không thể xảy ra ở bất kỳ một hệ thống chính trị thông thường nào.”

91a00e2fd02400bdd30f61f7d473d6a6.jpg

Bà Gertraud Zehentner cuối cùng đã có cơ hội ký bản kiến nghị

Bà Gertraud Zehentner đến từ Vienna ký bản kiến nghị ngay khi bà trông thấy các học viên Pháp Luân Công. Bà cho biết bà đã từng đọc các cuốn tài liệu giới thiệu, và rất đau lòng sau khi tìm hiểu nhiều hơn về cuộc bức hại. Bà gọi nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một tội ác tà ác không thể hình dung được.

Bà nói: “Giữ một tâm thái thuần tịnh, thanh tỉnh và bảo vệ công lý là vô cùng quan trọng!”

Cô Bärbel Eicn, đến từ Đức, đã ký bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công. Cô nói: “Nó thật phi nhân đạo! Thật là một tội ác kinh hoàng khi lấy cắp nội tạng của người ta chỉ vì họ có đức tin! Rõ ràng là ĐCSTQ không quan tâm tới [các giá trị] Chân – Thiện – Nhẫn, nhưng những giá trị này lại hiện hữu trong trái tim của những con người chân chính và cần được ủng hộ.”

Một phụ nữ lớn tuổi người Đức đã ký bản kiến nghị và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước quyền lực của những kẻ tà ác và tham lam kia. Một học viên đã động viên bà rằng những kẻ tà ác cuối cùng sẽ bị đào thải. Người phụ nữ liền mỉm cười và nói: “Những gì bạn nói là đúng! Tôi chúc các bạn thật nhiều thành công!”

Khi nghe kể về các tội ác của ĐCSTQ, một phụ nữ tên Edith Wettenger nhận xét: “Tuyệt đối không thể để cho những tội ác như thế xảy ra trong thế giới ngày nay được! Tôi phải ký bản kiến nghị này. Mọi người cần có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, và được phép theo đuổi đức tin của mình. Chúng ta phải phản đối cuộc bức hại này và đấu tranh vì tự do. Sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là trách nhiệm cơ bản của con người. Thật đáng thương tâm khi biết những giá trị này bị đàn áp.” Cô chân thành hy vọng bản kiến nghị sẽ đạt đủ số người ký, và chúc các học viên Pháp Luân Công thành công.

47a8108d0f7d3b4a7ec8c9a86852c58f.jpg

Bà Christel Müller và ông Peter Salomo ký bản kiến nghị và thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/25/391895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/31/179117.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share