Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 28-06-2019] Cuộc thi marathon City to Surf diễn ra tại Sydney, Úc là một trong những sự kiện chạy bộ lớn nhất trên thế giới tính theo số người tham gia. Hàng năm, sự kiện này thu hút khoảng 80.000 người chạy bộ vui tính đến tham gia chạy đua chặng đường 14 km từ quận Trung tâm Thương mại của thành phố Sydney ra Bãi biển Bondi. Cuộc thi marathon năm nay được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 năm 2019.

Theo thông lệ, những người trình diễn các tiết mục khác nhau thường tập trung dọc theo tuyến đường marathon để hoan nghênh tinh thần của người dự thi. Các học viên Pháp Luân Công cũng tham gia dọc theo đường đua năm nay bằng cách trình diễn các bài công pháp tại khu vực ven biển xinh đẹp của Vịnh Rose.

Các vận động viên cũng như khán giả đều tìm hiểu thêm về quá trình kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực tìm kiếm công lý cho Pháp Luân Công.

a09b4acedd61f78d9215bde0339c0c82.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại cuộc thi marathon City to Surf tại Sydney, Úc.

Cuộc thi này nhằm mục đích ​​quyên góp 5 triệu đô la cho trên 900 tổ chức từ thiện, rất nhiều người đã tham gia để giúp đạt được mục tiêu đó.

Nhiều người tham gia cuộc thi marathon đã giơ ngón tay cái lên ủng hộ các học viên, và một số đã dừng lại để ký đơn thỉnh nguyên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên đã dựng các biểu ngữ lớn đằng sau khu vực trình diễn các bài công pháp với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm ở Trung Quốc.”

Một số người chạy thi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”, “Chúc các bạn thành công!”, “Tự hào về các bạn!”, “Hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp của bạn!”, “Cảm ơn các bạn!”

462c2d036fa099ff17cfb86b9301b7e1.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

771c43c6ba544bf8d7b7e950a61a7203.jpg

Các học viên và người chạy thi khích lệ lẫn nhau.

06669339db1ef815fd9c117b80bb9778.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tặng người chạy thi những bông hoa sen giấy

c5ed7dc76385d9e0eba24ade764d9c28.jpg

Khán giả học các bài công pháp Pháp Luân Công.

ab8dfefefb04aafeae5d179f141aae31.jpg

Người chạy thi và khán giả ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bác sỹ người Úc: Nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức cần chấm dứt ngay lập tức

Bác sỹ Rekha Rao ký đơn thỉnh nguyện của các học viên và nói bà rất buồn khi biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra trong thời đại ngày nay, và chúng ta cần đấu tranh cho tự do. Bà cũng cho hay Chân-Thiện-Nhẫn chính là nguyên lý giúp chúng ta tìm được bình yên trong tâm hồn. Bà nói với các học viên: “Thế giới cần một tiếng nói như vậy! Các bạn tiếp tục làm tốt công việc ý nghĩa này nhé! Đừng bao giờ bỏ cuộc! Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất! Tôi tự hào về các bạn!“

Bác sĩ Rao có lời muốn gửi đến các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc: “Tôi hiểu những khó khăn mà các bạn đang đối mặt. Quả là vô cùng gian nan! Xin các bạn đừng từ bỏ đức tin vì cuộc bức hại, bởi vì ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc bạn sống được bao lâu hay sống như thế nào, mà nó ở chính đức tin và cuộc chiến chống lại tà ác của các bạn. Chúng ta cần thức tỉnh nhiều người hơn để ủng hộ công lý. Các bạn kêu gọi được càng nhiều người, các bạn càng có nhiều người ủng hộ và các bạn sẽ giành được nhiều chiến thắng!”

2b23365f3d464fc632b7c1b59918e531.jpg

Bác sỹ Phillip Vitols và mẹ ủng hộ Pháp Luân Công.

Bác sỹ Phillip Vitols và mẹ ông đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công. Bác sỹ Vitols nói ông đã rất kinh hoàng khi biết các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để thu hoạch nội tạng. Ông cho rằng đó là tội ác tàn ác nhất trong lịch sử và cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Bác sỹ Vitols cho biết các bệnh nhân trong bệnh viện của ông phải chờ đợi nhiều năm để tìm được một cơ quan tạng phù hợp. Ông không thể hình dung làm thế nào một cơ quan tạng phù hợp lại có thể được tìm thấy chỉ trong vòng vài ngày ở Trung Quốc, và ông nói đó hẳn là giết người. Ông dự định sẽ báo cho các đồng nghiệp của mình về vấn nạn này và đề nghị họ cảnh báo bệnh nhân của họ không được nhận ghép tạng từ Trung Quốc, bởi vì họ sẽ mắc tội đồng phạm giết người.

f4550d665b13d15ba2c9ef0ae9316872.jpg

Cô Eileen O’Neill

Cô Eileen O’Neill, một nhà trị liệu, đã ký đơn thỉnh nguyện và ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những việc làm của họ. Cô cho biết cô rất đau lòng sau khi nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Công trên mục tin tức.

Người Úc ủng hộ Pháp Luân Công

4896ffbc2e9f0c809a7fdc38e900498c.jpg

Cô Abbey Counas (đầu tiên từ phải sang) cùng mẹ và chị gái ủng hộ Pháp Luân Công và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

25966df9aca0fe38003945a46b16c79e.jpg

Cô Kinda Tepana và con gái Colleen MacArthur cho biết toàn thế giới nên ủng hộ tự do tín ngưỡng và nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công. Họ nói giá trị Chân-Thiện-Nhẫn sẽ mang đến một thế giới tốt đẹp hơn.

7b2be67f9a5bb8794dd379d41ada0fe5.jpg

Cô Ivanka (đầu tiên từ phải sang) muốn nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô lấy tờ rơi để phân phát cho gia đình và bạn bè của mình.

6ee0e94ba3dc30d034bef7f3fd3e9603.jpg

Ông Jim cho biết môn tu luyện an hòa và có ích này cần được ủng hộ.

cc2a7e0d73341645b5e2829a4f32ba52.jpg

Ông Carl Mauro muốn nói với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc: “Trái tim tôi ở bên các bạn! Tôi tin cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Mọi người sẽ có được tự do để tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc!”

86bb75cb8d7420fb63b5df1f8bc91586.jpg

Cô Susan (đầu tiên từ trái sang) muốn nói với các học viên ở Trung Quốc: “Đừng bỏ cuộc! Chúng ta là một chỉnh thể và hành động cùng nhau để kêu gọi công lý. Chính phủ Trung Quốc nên học cách đối xử với mọi người với lòng trắc ẩn, lắng nghe thế giới và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, vì thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

62a12bf8f17cc6ff47c33d0708ba439c.jpg

Ông Bharath Patil nói: “Tôi rất ủng hộ Pháp Luân Công! Nhóm học viên này để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Những việc họ làm nhằm chấm dứt cuộc bức hại trong suốt 20 năm qua thật xuất sắc!” Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên Pháp Luân Công và hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Thật tuyệt vời khi học Pháp Luân Công!

6084bb08910d055078c0c8e8bbf31a26.jpg

Cô Le Thi Hai Duong đã có một chuyến đi đặc biệt để học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Cô Le Thi Hai Duong cho biết một trong những đồng nghiệp người Trung Quốc của cô đã giới thiệu cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho cô cùng một người bạn khác và nói với cô về Pháp Luân Công. Cô đã quyết định học Pháp Luân Công bất chấp sự tuyên truyền của truyền thông Trung Quốc vì cô tin rằng Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe.

Cô chia sẻ cô đã có một trải nghiệm tuyệt vời trong ngày hôm nay và mọi người nên có chủ kiến của riêng mình.

89a43198dddcfd8ca29f599bb73fbbab.jpg

Cô Yaya Jantepa cho biết cô yêu thích môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công tĩnh tại nhưng đầy năng lượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/14/391462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/26/179053.html

Đăng ngày 30-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share