Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2019] Dương Xuân Sinh, trưởng Khu giam giữ Số 5 của Nhà tù nam tỉnh Thiểm Tây, rất tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở đây.

Dương cũng xúi giục một vài tù nhân, trong đó có Bạch Trọng Ngọc, Dương Hiểu Minh, Phan Triết, Vũ Cao Phong trợ giúp ông ta trong việc bức hại các học viên, với phần thưởng là rút ngắn thời hạn giam giữ.

Vào ngày ông Trương bị tống vào tù, Dương đã tát vào mặt ông ngay trước lối vào nhà tù và bảo rằng ông ta đặc biệt ghét học viên Pháp Luân Công và ông ta sẽ tra tấn ông Trương. Sau đó, Dương hạ lệnh cho năm phạm nhân, là Bạch Trọng Ngọc, Dương Hiểu Minh, Vũ Cao Phong, Thiểm Hải Quân, và Lý Quốc Phong đánh đập tàn khốc ông Trương liên tục nhiều giờ đồng hồ trong một căn phòng không có camera giám sát. Ông Trương bị thương nặng đến mức ngã quỵ, không thể vựng dậy. Sau đó ba tù nhân đã giữ tay ông Trương, trong khi một tù nhân khác dẫm chân lên người ông nhằm giữ chặt ông, các tù nhân còn lại tiếp tục luân phiên nhau đánh đập ông.

Gần 20 học viên đã bị Dương đánh đập tàn bạo kể từ năm 2018, và nhiều người trong số họ đã bị thương nặng.

Ông Trương Tây Sinh đã bị đánh đập trong vài ngày liên tiếp và toàn thân bầm tím.

Ông Điền Vân Phi bị đánh đập đến mức toàn thân bị loét, mưng mủ.

Ông Triệu Nghĩa Quân bị mất kiểm soát đại tiểu tiện.

Ông Dương Miểu, 60 tuổi, bị tra tấn đến mặt mũi sưng vù và không thể đi lại.

Ông Trương Nham Băng, 45 tuổi, bị đánh tàn bạo đến mức miệng, mũi và mắt trái bị chảy máu. Ông đã một vài lần bị ngất xỉu.

Ông Vương Nghĩa Quân, một sĩ quan quân đội xuất ngũ, đã bị đánh gẫy bốn xương sườn và thủng màng nhĩ tai trái.

Ông Triệu Văn Hiên, bị đưa tới nhà tù này vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, ông bị đánh đập tàn bạo trong một tuần. Dương và các tù nhân khác dùng đầu bút bi đâm vào kẽ móng tay và chân, dẫm lên ngực và bụng, và đánh vào sườn và cổ ông. Một móng chân của ông Triệu đã rơi ra sau khi bị dẫm lên. Sau đó ông Triệu bị thổ huyết và trong phân có máu. Khi không đánh đập, Dương thường bắt ông Triệu đứng nghiêm trong nhiều giờ đồng hồ.

Ông Lưu Vũ Hồng, bị đưa tới nhà tù vào ngày 16 thấng 4 năm 2019, đã bị rụng vài chiếc răng và gẫy mấy xương sườn do bị đánh đập.

Các học viên khác bị Dương đánh đập gồm: ông Lý Kiện Ngô, ông Dương Tân, ông Mã Chiêm Quốc, ông Hạ Nhuận Đường, ông Thành Hạo, ông Triệu Minh Đường, ông Hồ Hữu Quang, ông Lưu Thụy Tinh, ông Tiết Phúc Quý, ông Trương Huệ, ông Trương Nhị Hổ, ông Thạch Kim Khiêm, ông Lôi Lễ Bân, và ông Vương Trung.

Một số học viên đã đệ đơn khiếu nại Dương lên lãnh đạo nhà tù vào năm 2018. Nhưng Dương chỉ bị phạt 200 tệ mà không bị chịu hình phạt nào khác. Sau đó, ông ta vẫn tiếp tục đánh đập các học viên khiến họ bị thương nghiêm trọng.

Một vài học viên đã đệ đơn khiếu nại Dương một lần nữa vào tháng 3 năm 2019. Chức trách nhà tù chỉ nói chuyện với một vài nạn nhân, chứ không hề hỏi chi tiết vụ việc hay họ bị thương ra sao.

Bài liên quan:

Tỉnh Sơn Tây: Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tàn bạo trong Nhà tù Tấn Trung


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/16/391529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/22/178997.html

Đăng ngày 29-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share