Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[NINH HUỆ 10-08-2019] Ngày 14 tháng 6 năm 2019, hai cư dân ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa ra xét xử vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ truyền đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

d6cee445ce62179e1e73282e7155d136.jpg

Ông Khuất Diễm Lai

Các luật sư của ông Khuất Diễm Lai và bà An Hàm Bình đã thay mặt họ tuyên bố họ vô tội. Hai học viên này cũng đã lập luận để tự bào chữa cho mình.

Ông Khuất lập luận rằng ở Trung Quốc, không có luật nào coi Pháp Luân Công là phạm pháp, và rằng ông không vi phạm bất cứ luật nào trong việc giữ vững đức tin của mình. Nghe thấy điều này, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã cắt ngang lời phát biểu của ông.

Cả ông Khuất và bà An đều bị bắt ngày 9 tháng 11 năm 2018 trong một cuộc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng ở Đại Khánh và Cáp Nhĩ Tân, thành phố thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang

Ông Khuất đã bị giam ở Trại tạm giam Đại Khánh và luật sư của ông không được phép vào thăm ông.

Mặc dù bà An đã được tại ngoại ngay trong ngày bị bắt, nhưng bà đã bị giam giữ trở lại vào ngày 21 tháng 5 năm 2019.

Công tố viên đã trả lại hồ sơ của họ cho cảnh sát để điều tra thêm chứng cứ, trước khi trình lên Tòa án Quận Nhượng Hồ Lộ.

Sau phiên xét xử, hai học viên này đã bị giam giữ tại trại tạm giam Long Phụng.

Gia đình ông Khuất tuyên bố sẽ kháng án cho ông nếu ông bị kết tội.

Trước lần bị bắt gần nhất này, ông Khuất đã từng nhiều lần bị nhắm đến chỉ vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Ông đã thụ án tù 5 năm tại Nhà tù Đề Lam Kiều ở Thượng Hải. Để phản đối việc bức hại này, ông đã tiến hành tuyệt thực và do đó ông bị bức thực trong 5 năm.

Các báo cáo liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

Một gia đình ở thành phố Đại Khánh kiện Giang Trạch Dân vì những thống khổ của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/10/391270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178903.html

Đăng ngày 29-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share