Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2019] Một phụ nữ 79 tuổi đang tại ngoại chờ xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, đã bị đưa trở lại trại tạm giam vào ngày 3 tháng 8 năm 2019 khi bà tới nói chuyện về công tố viên về vụ án của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gia đình bà Tôn Duy Trân đã tới đồn công an địa phương trình báo việc bà bị mất tích khi không thấy bà trở về nhà vào buổi tối hôm đó. Tuy nhiên, đồn công an nói rằng bà đã bị bắt và đưa tới trại tạm giam Thang Trì.

Con trai bà Tôn đã tới Viện Kiểm sát Quận Chấn An vào ngày 6 tháng 8 và trao nói chuyện với công tố viên phụ trách vụ án của bà. Công tố viên này nói rằng lần này bà Tôn chắc chắn sẽ bị kết án trừ phi gia đình bà có thể thuyết phục bà từ bỏ đức tin của mình.

Con trai bà Tôn nói rằng mình không thể làm như vậy. Anh nói rằng mẹ anh đã từng phải nghỉ việc vì sức khỏe yếu khi bà còn trẻ. Nhưng không bao lâu sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công, bà đã nhanh chóng khỏi mọi bệnh tật. Giờ đây sức khỏe của bà đang rất tốt mặc dù tuổi tác đã cao. Bà không cần con cái chăm sóc và còn có thể một mình chăm sóc cho người chồng đang nằm liệt giường.

Bà Tôn, một cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt khi đang đi trên đường vào ngày 15 tháng 6 năm 2019, sau khi bà bị báo chính quyền vì là người tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục ví của bà và tìm thấy một bản sao thông cáo hủy bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công do Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành hành vào năm 2011.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Quận Chấn An vào ngày 2 tháng 7 năm 2019, cáo buộc bà đã phá hoại việc thực thi pháp luật khi sở hữu thông cáo đó.

Mặc dù sau đó bà Tôn đã được bảo lãnh tại ngoại, nhưng bà lại bị bắt giam trở lại trước ngày diễn ra phiên tòa theo dự kiến.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tôn bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình. Bà từng bị kết án một năm tù vào năm 2016 và sau đó được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế.

Bài liên quan:

Một phụ nữ 79 tuổi đối mặt việc bị truy tố vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/15/391487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/18/178946.html

Đăng ngày 23-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share