Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2019] Một cư dân huyện Cử Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị bí mật chuyển tới Nhà tù Nữ Sơn Đông mà gia đình bà không hề hay biết, sau khi bị kết án vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại năm 1999.

Bà Tiền Kim Hoa, 56 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2018 trong khi tới thăm một người bạn. Cảnh sát đã theo dõi bà nhiều ngày trước khi tiến hành bắt giữ, và bà đã bị đưa tới Trại tạm giam Quận Hà Đông.

Sau đó, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Quận Lan Sơn, cơ quan này đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Quận Lan Sơn vào ngày 27 tháng 2 năm 2019.

Bà Tiền đã bị đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 4 năm 2019. Luật sư của bà thay bà biện hộ vô tội.

Sau phiên tòa, thẩm phán Lưu Tây Cương nói với luật sư rằng ông ta cảm thấy cảm thông với bà Tiền, nhưng ông ta không thể giúp gì cho bà, vì phán quyết là do Phòng 610 (một tổ chức ngoài phòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công) định đoạt từ trước.

Hai ngày sau, thẩm phán Lưu tuyên án bà Tiền hai năm tù giam. Bà bị cầm tù vào đầu tháng 5 mà gia đình bà không hề hay biết.

Bức hại trước đó

Bà Tiền bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1998. Nhiều bệnh tật của bà, trong đó có bệnh huyết áp thấp, thiếu máu, và các vấn đề về dạ dày đã sớm biến mất. Bà trở nên khoan dung với người khác hơn và mối quan hệ của bà với gia đình đã được cải thiện.

Bà sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng làm người tốt. Ấn tượng với sự thay đổi của bà, chồng bà, ông Lý Bảo Sơn, cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Vì nói với mọi người về đức tin của mình, cặp vợ chồng này đã liên tục bị giam giữ và sách nhiễu trong suốt 20 năm qua.

Năm 2000, con gái họ mới chỉ lên hai khi họ bị bắt giữ lần đầu. Nhiều lần chứng kiến cảnh cha mẹ bị bắt giữ, nên cô bé liền khóc thét lên mỗi khi nhìn thấy cảnh sát. Thỉnh thoảng mẹ bà Tiền, đã gần 80 tuổi, không thể ăn uống gì trong vài ngày sau khi bị cảnh sát sách nhiễu và hăm dọa.

Sau khi hai vợ chồng bà Tiền buộc phải rời khỏi nhà để tránh bức hại, cảnh sát thường đến sách nhiễu cha mẹ già của họ.

Báo cáo trước đó:

Hai chị em ở tỉnh Sơn Đông bị đưa ra xét xử phi pháp

Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông: 34 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/11/391318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/17/178924.html

Đăng ngày 23-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share