Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2019] Khi tôi đọc một bài chia sẻ được đăng trên Minh Huệ thảo luận về chủ đề mua sắm trực tuyến, tôi nhận ra Sư phụ đã điểm hoá cho tôi thấy rằng tôi cần phải buông bỏ chấp trước vào các thiết bị điện tử.

Ngay khi thức dậy, tôi liền mở điện thoại di động lên để thu thập điểm thưởng từ các ứng dụng khác nhau. Việc mua hàng trực tuyến rất thuận tiện. Tôi cố gắng bằng mọi cách để có thể tối đa hoá điểm thưởng của mình và dùng chúng để đổi thành các phần thưởng trực tuyến. Bằng cách này, tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền và thu thập được nhiều điểm nhất có thể. Tôi đã không nhận ra rằng tâm tham lợi ích của mình quá mạnh!

Càng tích lũy được nhiều điểm thưởng, tôi càng nhận được nhiều tiền thưởng và giải thưởng. Tôi cảm thấy thất vọng nếu bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thu thập điểm thưởng nào. Đây quả thực là trạng thái không đúng, tôi quyết định từ bỏ tâm tham và dục vọng này.

Sự tiện lợi mà công nghệ hiện đại mang lại đã cám dỗ chúng ta theo nhiều cách, và thật khó để cự tuyệt cảm giác thỏa mãn mà nó mang lại.

Sư phụ giảng:

“Những tìm tòi của nhân loại là vì để cạnh tranh kỹ thuật, mượn cớ là để cải biến điều kiện sinh tồn, nhưng đa số là lấy việc bài xích Thần, phóng túng đạo đức nhân loại [vốn để] ước chế tự thân làm cơ sở, do đó văn minh xuất hiện của nhân loại quá khứ mới bị huỷ diệt nhiều lần.” (Luận ngữ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Những ứng dụng trực tuyến khuấy động ham muốn vật chất của chúng ta, vì chúng cung cấp các sản phẩm mà mọi người tìm kiếm. Ngày nay, mọi người không ngừng theo đuổi lối sống vật chất, nhưng là những người tu luyện, chúng ta nên hài lòng miễn là nhu cầu sống cơ bản được đáp ứng.

Khi chúng ta buông bỏ chấp trước vào truy cầu những thứ vật chất, bao gồm điện thoại di động, tâm trí của chúng ta sẽ tự nhiên tĩnh lại và hoà ái hơn.

Sư phụ giảng:

“Nguyên nhân chư vị chưa tĩnh lại được, là vì tư tưởng của chư vị chưa phải là ‘không’, chư vị chưa có tầng cao đến thế; như vậy [nhập tĩnh] từ nông cạn vào thâm sâu có quan hệ tương phụ tương thành với việc đề cao tầng” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Qua các bài giảng của Sư phụ, học viên nên minh bạch rằng Chính Pháp sắp kết thúc. Sư phụ đã nhiều lần nhắc đến quan niệm hiện đại, ý thức hiện đại, tư duy hiện đại trong Hồng Ngâm V. Theo thể ngộ của tôi thì Internet giữ một phần vai trò trong việc can nhiễu chúng ta. Vì nó có tính mở và phạm vi rộng, nên thứ bất hảo gì cũng có.

Tôi cảm thấy xấu hổ sau khi đọc bài chia sẻ được đăng trên Minh Huệ về bảo mật điện thoại di động và Internet. Bao nhiêu người trong chúng ta đã gỡ bỏ và ngừng sử dụng các ứng dụng trực tuyến đó sau khi có thông báo của Ban biên tập Minh Huệ?

Nhiều học viên không nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Thông tin cá nhân của chúng ta có thể dễ dàng bị truy cập bởi những người có ý định xấu. Tôi nghĩ các học viên chúng ta, đặc biệt là những học viên trẻ có điện thoại thông minh nên chú ý đến vấn đề an toàn này.

Thế giới này tràn ngập những cám dỗ. Bất kể chúng ta dùng bao nhiêu lý do để che giấu cho những chấp trước của mình, Sư phụ và Thần đều có thể nhìn được thấu các chủng dục vọng và chấp trước của chúng ta. Chúng ta nên từ bỏ tâm lý bảo vệ bản thân, tâm lý không muốn thay đổi.

Tôi đề nghị chúng ta đừng luôn mang điện thoại bên mình, trừ những lúc thực sự cần để trao đổi thông tin. Không nên dùng cái cớ “thuận tiện” để bỏ qua vấn đề an toàn này. Những thiết bị điện tử này giống những tấm lưới vô hình quấn quanh chúng ta. Khi chúng ta không sử dụng chúng quá nhiều, chấp trước của chúng ta sẽ biến mất.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/7/389610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178891.html

Đăng ngày 22-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share