Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 13-08-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa đã được mời tham gia lễ hội đa văn hóa thường niên ở Toowoomba, Queensland, Úc vào ngày 11 tháng 8 năm 2019. Trong trang phục áo khoác vàng tươi, màn trình diễn năm bài công pháp của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi dự lễ hội.

eea9e417a9d6b9649cd71869e0b8dbb1.jpg

50b4a525ff8165b004925714c29dd43a.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Đa Văn hóa Toowoomba diễn ra vào ngày 11 tháng 8 năm 2019

“Không một ai đáng bị bức hại chỉ vì đức tin của họ”

be87222a87795a49c402b01425e3c3d5.jpg

Cô Karen Smith (bên trái) cùng bạn ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Vì tò mò, cô Karen Smith đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã sửng sốt khi được kể môn tu luyện thiền định ôn hòa này bị bức hại ở Trung Quốc. Khi cô biết có hàng trăm ngàn học viên đã bị tra tấn chỉ vì đức tin, cô ngay lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này. Bạn cô cũng đã ký bản kiến nghị. Trước khi rời đi, cô Karen nói: “Không một ai đáng bị bức hại chỉ vì đức tin của họ.”

6350842164255d3bc14de9bd8e27ae3b.jpg

Cô Elsa Hira (đầu tiên, bên trái) yêu cầu chụp ảnh cùng các học viên

86044039ab35be6948b949ba7e47c718.jpg

Một phụ nữ ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

e4879dac03c8f163249cff171ade9fac.jpg

Một người đàn ông (thứ hai, bên trái) cùng vợ anh (đầu tiên, bên phải) trò chuyện cùng các học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã ký bản kiến nghị và khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức.

Một người đàn ông đến từ Ấn Độ đã đọc bản kiến nghị một cách kỹ lưỡng và đặt vài câu hỏi. Sau khi chăm chú lắng nghe, ông và vợ ông đã quyết định ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Một sinh viên đến từ Nepal đang học tại trường Đại học Nam Queensland trở nên hết sức quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp sau khi có một học viên chia sẻ với cô về pháp môn này đã giúp anh ấy bỏ được thuốc lá như thế nào. Nhiều người muốn biết họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

d9f1253aa209af25e85e6efa7a5b864a.jpg

Các học viên được mời trình diễn các bài công pháp trên sân khấu

Vào buổi chiều, năm học viên đã được mời lên sân khấu để trình diễn các bài công pháp. Anh John David, một học viên người phương Tây, đã giới thiệu từng bài công pháp và chia sẻ về những lợi ích mà vợ chồng anh đã có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài chia sẻ của anh đã được khán giả hoan nghênh và đón nhận nồng nhiệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/13/391417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/16/178913.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share