Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Scotland

[MINH HUỆ 08-08-2019] Lễ hội Quốc tế Edinburgh năm 2019 đã diễn ra trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 26 tháng 8 vừa qua. Nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới đã tới tham dự sự kiện thường niên này, biến thủ đô của Scotland thành nơi trưng bày nghệ thuật đa văn hóa. Các điểm tham quan nổi tiếng như Phố cổ Royal Mile, Phố Prince và Công viên Meadows đều chật kín du khách. Các tiết mục biểu diễn đường phố và các quầy hàng cũng thu hút một lượng lớn du khách đổ về sự kiện nổi tiếng này.

Các học viên Pháp Luân Công địa phương cũng tham gia sự kiện này. Họ đặt quầy trưng bày ngay cạnh lối đi bộ chính ở Công viên Meadows.

d4917cff310271bea59cb9ec8db84162.jpg

Các học viên tham gia Lễ hội Quốc tế Edinburgh, diễn ra từ ngày 2 đến 26 tháng 8 năm 2019. Tiếng nhạc du dương của các bài công pháp thu hút rất nhiều sự chú ý

Lôi cuốn bởi âm nhạc tường hòa, một số người đã dừng lại xem các học viên luyện các bài công pháp. Một số người chăm chú đọc thông tin trên các bảng trưng bày và hỏi các học viên một số câu hỏi.

3e7f8e9cfcb9263024bd00d352c591e4.jpg

Người qua đường tìm hiểu thông tin về môn tu luyện cổ xưa

570bd95bc09cbca3faa5c765f58cb58d.jpg

41119acba6d94310365c6191b882d18b.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại

78819e8d51e7b860dd24ec43a9d51eb9.jpg

Một phụ nữ ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Anh Jack, sinh viên năm thứ hai tại Đại học Edinburgh, nói rằng anh tán đồng nguyên lý Chân -Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và bày tỏ mong muốn tham dự một lớp hướng dẫn học môn tu luyện thiền định này. Một số người Trung Quốc đại lục đã nhận các cuốn sách giới thiệu nhỏ hoặc dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một người bố trẻ mang theo con gái đã dừng lại xem các học viên luyện các bài công pháp một hồi lâu. Anh tìm hiểu về Pháp Luân Công cũng như việc pháp môn này bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại như thế nào. Anh đã ký bản thỉnh nguyện và khuyến khích các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vấn đề này.

Khi cô Morag và cậu con trai nhỏ xem thông tin trên các bảng trưng bày, đôi mắt cô đẫm lệ và cảm thấy kinh hoàng. Một phụ nữ lớn tuổi đã hỏi các học viên xem chính phủ Anh đang làm gì để giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Ngay khi một phụ nữ nghe thấy mọi người nói: “ký bản thỉnh nguyện giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng”, cô lập tức quay lại và ký bản thỉnh nguyện. Sau đó cô lại quay ra chụp ảnh bảng thông tin. Cô nói với các học viên rằng cô định sẽ đăng lên phương tiện truyền thông xã hội để nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này.

fcb7d49bbf054431a3a4736cef4ac608.jpg

Ba người Anh tìm hiểu Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Ba người Anh ở độ tuổi ngoài 50 đã ký bản thỉnh nguyện nhưng nói rằng họ không hiểu tại sao chính quyền Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công. Khi một học viên giải thích rằng nguyên lý của Pháp Luân Công không phù hợp với ý thức hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một người trong số họ nói: “Tất nhiên, nếu mọi người đều tuân theo những giá trị này, ĐCSTQ sẽ không thể kiểm soát được tư tưởng của người dân.”

Một phụ nữ Nhật Bản cùng chồng là người Anh đã dừng lại đọc bảng thông tin. Người vợ đã biết về cuộc bức hại này và muốn ký bản thỉnh nguyện. Chồng cô đã hỏi tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên. Sau khi tìm hiểu thêm về vấn đề này, anh cũng ký bản thỉnh nguyện và khuyến khích các học viên hãy tiếp tục nỗ lực.

Cô Rachel là một sinh viên lịch sử năm thứ tư tại Đại học Edinburgh và là thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Cô đã biết về Pháp Luân Công thông qua một bộ phim tài liệu được chiếu tại trường đại học vài năm trước. Cô muốn giới thiệu môn tu luyện cho các thành viên mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế và mời các học viên đến giới thiệu và chiếu một bộ phim về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Điều trọng yếu là cần để mọi người biết rằng một điều như vậy hiện đang xảy ra.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/8/391223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/13/178871.html

Đăng ngày 15-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share