Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Úc, Hoa Kỳ, Đức và Canada

[MINH HUỆ 05-08-2019] Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên tổ chức các hoạt động và tham gia sự kiện của cộng đồng địa phương để giới thiệu môn tu luyện thiền định và nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong những sự kiện này, họ thường trình diễn các bài công pháp, phổ biến thông tin cho mọi người về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Dưới đây là thông tin về các sự kiện ở Sydney (Úc); California (Hoa Kỳ); Munich (Đức); và Calgary (Canada).

Nâng cao nhận thức tại Sydney, Úc

Ngày 2 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức luyện công tập thể tại Công viên Hyde (Hyde Park) ở trung tâm Thành phố Sydney, Úc. Họ nói với người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Nhiều người đã dừng lại trò chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện.

e129de8ac20fb5afbe7469bac54d826f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp thu hút sự chú ý của người qua đường.

dab34ccccb6d31b8bbe94248efe2f1f3.jpg

Một thanh niên (áo khoác đỏ) học các bài công pháp Pháp Luân Công.

7364c711842eee56664b754bcf5e04be.jpg

Người qua đường đọc các tờ giới thiệu và ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

2667b3ff70b5a7ba817d51a8f81ef673.jpg

Du khách Trung Quốc đọc áp phích và trò chuyện với một học viên về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Anh David Cofa, sinh viên ngành Luật tại Đại học New South Wales, đã ngồi thiền cùng các học viên.

Anh chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi ngồi thiền ở đây. Trong bầu không khí yên bình cùng tiếng nhạc du dương thế này, rất dễ làm cho những người không có thời gian ngồi thiền thường xuyên như tôi cảm thấy điềm tĩnh và thư thái.”

528563152c771a3a5f0cae60fe4d3b67.jpg

Sinh viên Luật David Cofa trải nghiệm sự yên bình khi lắng nghe nhạc luyện công của Pháp Luân Công.

Anh David cho biết lần đầu tiên đi qua đây, anh đã được một học viên phát tặng một số tài liệu [về Pháp Luân Công]. Anh biết ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và nhiều học viên đã bị giết bởi nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Anh nói đây là một tội ác kinh hoàng và anh ca ngợi các học viên vì đã cho mọi người biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

d18eba3bfaab730177379cbd0c719c85.jpg

Bà Elaine nói rằng bà có thể cảm nhận được trường năng lượng của các học viên và muốn học các bài công pháp. Bà cũng ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

985982d6066688aa07363946bdd7f695.jpg

Ông John Abert và vợ, bà Margaret, ca ngợi đức tính của các học viên Pháp Luân Công.

Ông John Abert và vợ, bà Margaret, quen một học viên Pháp Luân Công đã sống ở khu vực lân cận trên 20 năm. Họ nói rằng người học viên đó là một người tốt và đáng tin cậy.

Ông John nói: “Pháp Luân Công chỉ làm điều tốt và cần được toàn xã hội ủng hộ. Cuộc bức hại của ĐCSTQ phải chấm dứt càng sớm càng tốt.” Bà Margaret cũng đồng ý [với điều đó].

Cả ông John và bà Margaret đều đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times). Họ đã từng nghe đến phán quyết cuối cùng của Tòa án Trung Quốc diễn ra ở London, trong đó kết luận rằng ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công.

Ngày hội Mỹ thuật và Thủ công thường niên ở Fremont, California

Vào ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Ngày hội Mỹ thuật và Thủ công thường niên ở Fremont. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt [nạn] thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

8e26d017feb7fe63969f5823e869388d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

0e2fe03969015f33119256d08e4474ae.jpg

b68743b99132fecfb9b80009def6a1c2.jpg

80e0cd073712546233a541244297f225.jpg

e7f9db5ea2fcbf44f487252a8d7cb733.jpg

3bad63a7536bd32bb74d4862c8d57850.jpg

Các học viên nói với các du khách về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

eb27f2491a34e9efce336a7ad039fa85.jpg

cf3899d0e371241232418bdfa6bc829f.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

8231d081343b4efb460bf6ffed7ec2ab.jpg

038b9e9b43fa4bb3df2e9f6c4aee68d2.jpg

Người dân đăng ký tham gia khóa hướng dẫn Pháp Luân Công miễn phí.

a8a11a256f0d6f3ff57d7941bba840f5.jpg

Ông Mitchel Wexler phẫn nộ về [nạn] thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Nhà quy hoạch đô thị Mitchel Wexler nói với các học viên: “Tôi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ qua Internet… Đức Quốc xã đã tiến hành cuộc diệt chủng đối với người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Mọi người đã nhắc nhở nhau rằng tội ác này không được lặp lại nữa. Thế nhưng, giờ đây ĐCSTQ còn tà ác hơn thế và thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ những người đang sống.”

Ông tiếp tục: “Các chính phủ trên thế giới vẫn chưa có phản ứng gì về vấn đề này. Tôi chưa thấy các phương tiện truyền thông đưa tin gì cả. Thật đáng buồn. Cần có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Khi nghe nói về Pháp Luân Công giúp mọi người khỏe mạnh và từ bỏ những thói quen xấu như thế nào, ông đã đăng ký tham gia một khóa hướng dẫn Pháp Luân Công sắp tới ở Thư viện Fremont. Ông nói “Tôi tin rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể khiến tâm trí tôi trở nên điềm tĩnh và giảm áp lực trong cuộc sống hàng ngày”.

Nâng cao nhận thức ở Munich, Đức

Ngày 3 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trên đường Tal ở trung tâm thành phố Munich, Đức.

Mùa hè, mùa của du lịch, đã đưa nhiều du khách Trung Quốc đến với các hoạt động của các học viên. Một số người hỏi xin tài liệu thông tin, một số trò chuyện cùng các học viên và một số đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

21653226e957b212be9f8d512866e4d1.jpg

4f0e2456cab7062bdd864abf393a58d4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Munich vào ngày 3 tháng 8 năm 2019.

fc0e1500457f4e889dadb4f2ec728015.jpg

Một người qua đường ký bản thỉnh nguyện kêu gọi Chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt [nạn] thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Diễu hành ở Calgary, Canada

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ diễu hành Calgary lần thứ 107 vào ngày 5 tháng 7 năm 2019. Lễ diễu hành năm nay có 120 nhóm tham gia, diễn ra trong hơn 2 tiếng đồng hồ với tuyến đường diễu hành dài gần 5 km (3,1 dặm).

Thuyền hoa và đội trống lưng của Pháp Luân Công nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt và khen ngợi của khán giả.

f5cd86b236afc33ac990f2f2d0a8de5f.jpg

Thuyền hoa của Pháp Luân Công trong Lễ diễu hành Calgary lần thứ 107

aa41447de86a6d78e08a0b7c927fa494.jpg

Đội trống lưng

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/5/391074.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/5/391063.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/12/389911.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/5/391072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/11/178833.html

Đăng ngày 14-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share