Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Chicago

[MINH HUỆ 07-08-2019] Ngày 3 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đến từ miền Trung Tây Hoa Kỳ đã tập trung tại Chicago và tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Mở màn ngày sự kiện là một cuộc diễu hành rực rỡ sắc màu. Vào buổi chiều, các học viên tổ chức lễ mít-tinh ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Đoàn diễu hành lớn và tráng lệ đi qua những khu phố sầm uất ở Chicago và thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều khán giả đã dùng điện thoại di động của mình để ghi lại những hình ảnh của sự kiện.

786f8b2b575b33fd31ebd8cf896184fd.jpg

d6773201ee1db894cc3190910c26095b.jpg

77dce9c6b8c6977bca5bf862b3b37c03.jpg

f4d7199d81fdeedcf7839f70b2912b40.jpg

a5713e2ee066fe55d6c634143569d32f.jpg

Cuộc diễu hành lớn tại Chicago vào ngày 3 tháng 8 năm 2019 do các học viên Pháp Luân Công đến từ 11 tiểu bang tổ chức

8d714ffa4bb1b91cac33d5776754e5cb.jpg

Khán giả dừng chân để ngắm nhìn, chụp ảnh và quay video đoàn diễu hành Pháp Luân Công

bf8f80898b3bc8aa9b6271bd51d070b2.jpg

Nhiều người muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại

Các chính trị gia tôn trọng và thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Nhiều chính trị gia từ các tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ đã gửi thư ủng hộ và khích lệ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

8425232854c1d063f261bce76f3f0ce2.jpg

4328c8538c52153107029308c47d6a50.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít-tinh ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago vào ngày 3 tháng 8 nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Trong thư ủng hộ, Hạ nghị sỹ bang Minnesota, bà Kristin Bahner đã kêu gọi trả lại tự do cho học viên Pháp Luân Công Tôn Lan Anh. Con gái của bà Tôn là một công dân Hoa Kỳ cư trú tại bang Minnesota. Hạ nghị sỹ Bahner đã viết: “Vào đầu tháng 6, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Tôn Lan Anh nhằm tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công và bắt giữ bà. Con gái bà tin rằng bà đã đi trốn. Cảnh sát đã treo thưởng cho bất cứ ai giao nộp bà cho cảnh sát. Có thể hiểu được rằng, con gái bà Tôn và nhiều người khác nữa đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy và sức khỏe của bà.” Hạ nghị sỹ Bahner kêu gọi chính quyền Trung Quốc để bà Tôn trở về nhà an toàn và chấm dứt cuộc bức hại, bởi các học viên “chỉ đơn thuần mong muốn được thực thi các quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp như đã được nêu trong Hiến pháp Trung Quốc”.

f806178bf10269ac9b914c47d3549754.jpg

Bà Kristin Bahner, Hạ nghị sỹ bang Minnesota, bày tỏ mối quan ngại của mình đối với sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông David Senjem, Thượng nghị sĩ bang Minnesota, lên tiếng ủng hộ nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông viết: “… Tôi ủng hộ quyết tâm của các bạn nhằm mang đến nhận thức về sự việc quan trọng này. Tôi hoan nghênh sự bền bỉ của các bạn trong việc hối thúc chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại kéo dài nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Hãy đón nhận sự ủng hộ của tôi đối với những nỗ lực của các bạn nhằm phơi bày sự đàn áp mà cộng đồng Pháp Luân Công phải đối mặt.“

f4445f9810bf0a869f39e2f7dff27bbe.jpg

Thư ủng hộ của ông Davide H. Senjem, Thượng nghị sĩ bang Minnesota

Ông Dan Hall, Thượng nghị sĩ bang Minesota, ủng hộ quyền thực hành đức tin của các học viên. “Tôi muốn gửi lời chào đến tất cả các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công tại lễ mít-tinh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Minnesota đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Quốc hội tiểu bang Minnesota nhận thức được vấn đề này và tôi ủng hộ các bạn trong việc phơi bày các vi phạm nhân quyền mà cộng đồng Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cũng như việc khôi phục quyền tự do tín ngưỡng của họ”, Thượng nghị sĩ Hall đã viết trong thư.

7c4e260192842f41fde78a058633a456.jpg

Thượng nghị sĩ Dan Hall của bang Minnesota lên án những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc

Hạ nghị sỹ Leslie Love của bang Michigan khen ngợi những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. “Cũng là một người thực hành thiền định, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc các bạn đã không ngừng kháng nghị chống lại sự đàn áp và bóc lột của chính quyền Trung Quốc. Tôi tin rằng bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không thể đạt được thịnh vượng chân chính nếu không bảo vệ quyền cơ bản này, và chúng ta nhất định không được tự bằng lòng mà hãy lên tiếng khi quyền tự do tín ngưỡng của bất kỳ người dân nào bị đe dọa.”

7d62028071ac2fdd933fb7f177f0b67e.jpg

Hạ nghị sỹ Leslie Love của bang Michigan ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên, như đã được nêu trong Hiến pháp Trung Quốc

Người dân ở Trung Quốc cần lên tiếng

Ông Từ sống ở Khu phố Tàu. Ông rất vui khi thấy đoàn diễu hành và các biểu ngữ với thông tin về cuộc bức hại. Ông nói: “Tôi cảm thấy rằng mọi người ở Trung Quốc Đại lục cần đứng lên phản đối những hành động sai trái của chính quyền ĐCSTQ.”

9e1faad0ce7c80070660efa7ddd8dbe8.jpg

Ông Từ rất vui khi thấy cuộc diễu hành đầy sắc màu và hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ sớm chấm dứt cuộc bức hại

Cô Antonette và bạn bè của cô rất thích cuộc diễu hành. Cô nói rằng lần đầu tiên cô nghe về Pháp Luân Công là tại một lớp học của chính phủ Hoa Kỳ; giáo viên của cô đã bật một video giải thích về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Cô nói: “Người dân cần được tự do, gồm cả tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Nhưng người dân Trung Quốc lại không được như thế, đặc biệt là với sự kiểm duyệt Internet.”

Cô Jasmine, một trong những người bạn của cô Antonette, rất buồn khi biết chi tiết về cuộc bức hại. “Tôi không hiểu tại sao một môn tu luyện có thể giúp mọi người có được thân tâm khỏe mạnh lại bị bức hại. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?”, cô nói.

05e5c8f0624e32837083a4376c2f3dc6.jpg

Bốn người bạn đến xem cuộc diễu hành Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/7/391158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178809.html

Đăng ngày 12-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share