[Minh Huệ] Phóng viên Minh Huệ (www.minghui.org) báo cáo — Ngày 6-2-2005, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, tại trung tâm văn hoá Relint Anera ở Houston, Texas, cộng đồng người Việt đã mở hội mừng Xuân Ất Dậu, với trên 10 nghìn người tham gia; đây cũng là hội Xuân lớn nhất từ trước đến nay ở Houston.

Hội xuân năm nay phong phú đa dạng, có âm nhạc dân tộc đặc sắc cùng các loại tiết mục biểu diễn như múa Sư tử, biểu diễn thể dục, ước lượng khoảng hơn một trăm tiết mục đặc sắc. Cũng có các công ty, ngân hàng, kim hoàn, các cơ quan truyền thông đến quảng cáo, ví như Đài truyền hình Tân Đường Nhân (một đài truyền hình trung lập chủ yếu của Hoa Kiều). Những món ăn và đồ chơi dân tộc, các đĩa hình VCD ca khúc hiện đại. Có gian trưng bày do học viên Pháp Luân Công người Hoa và Việt phối hợp dẫn chương trình và hồng Pháp.

    

Khách dự hội đến gian trưng bày nói chuyện với học viên Đại Pháp, đọc và nhận những tài liệu giảng chân tượng

Du khách phấn khởi qua lại các gian trưng bày. Trong không khí tưng bừng ngày tết, mọi người đến tham quan gian của các học viên Pháp Luân Công, mà ở đó có phần an tĩnh hơn. Tấm bích chương Chân Thiện Nhẫn bằng ba thứ tiếng Hoa Anh Việt rất nổi trội và bắt mắt. Tại đây du khách được nhận các tài liệu tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt giới thiệu về Pháp Luân Công, cũng các đĩa hình VCD. Nhiều người không bỏ qua cơ hội này đến trò chuyện với các học viên, lấy tư liệu về đọc, xem các học viên luyện công, cũng như hỏi địa chỉ điểm luyện công.

“Tôi là người Việt Nam, tôi biết các học viên tại Trung Quốc đang bị đàn áp. Chúng tôi ra đây nói để về sự thật cuộc đàn áp cho Hoa kiều, Việt kiều, người Hoa gốc Việt. Đó là vì chúng tôi là học viên Pháp Luân Công” — một phụ trách viên người Việt đã nói như vậy.

Có một du khách khi đến gian hàng đã lập tức hỏi ngay về Pháp Luân Công và nói chuyện với các học viên, dường như quyến luyến không rời.

Một số du khách sau khi xem các học viên Pháp Luân Công luyện công liền nói: “Tôi thích công pháp này lắm, tôi cũng muốn học”.

Du khách đến rồi đi, thăm quan gian hàng với bích chương Chân Thiện Nhẫn. Liên tục có người qua lại nhận tài liệu giảng chân tượng. Trong hoàn cảnh ấy, một học viên Pháp Luân Công nhận xét: “Mọi người đến đây để du Xuân vãn cảnh, và điều họ nhận được nhiều nhất chính là biết về Pháp Luân Đại Pháp, về Chân Thiện Nhẫn, về sự thực cuộc đàn áp.”

7-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/7/95030.html;

Dịch và đăng ngày 9-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share