Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 07-08-2019] Ngày 4 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Lễ hội Đa Văn hóa thường niên ở Gold Coast, Queensland.

Sự kiện được Hội đồng Thành phố Gold Coast tài trợ, hàng năm thu hút hơn 20.000 người dân địa phương và du khách đến Công viên Broadwater nổi tiếng tại Southport.

819fa86e210aadc874dec6bbb0943d3f.jpg

f6292e9637484bc5f38ece3a62bd7033.jpg

Ông Amin Javanmard (C), ứng cử viên Đảng Xanh của Gold Coast, Queensland chụp ảnh cùng các học viên

Ông Amin Javanmard, ứng cử viên Đảng Xanh đã dừng chân tại quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông muốn biết kết quả một hoạt động gần đây của các học viên địa phương nhằm kỷ niệm 20 năm ngày bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền cộng sản Trung Quốc tại Đại lục.

Ông vui mừng khi biết sự kiện đã diễn ra thành công và ông đã ký một bản kiến nghị trình Hạ viện Úc lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên đã tặng ông và các thành viên trong gia đình những bông hoa sen. Họ rất cảm động khi biết rằng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, hoa sen tượng trưng cho hòa bình và sự thuần khiết.

Cô Lisa vừa trải qua ca phẫu thuật để cắt bỏ polyp đại tràng. Khi tình cờ nghe thấy một học viên đang giới thiệu các bài công pháp cho một người, cô bắt đầu bắt chước các động tác được mô tả trên tấm bảng giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Khi người học viên đề nghị hướng dẫn cho cô cách luyện các bài công pháp, cô liền đồng ý.

Trong khi luyện các bài công pháp, cô có thể cảm nhận được năng lượng xung quanh vùng bụng của mình. Sau khi hoàn thành, cô nói cô cảm thấy đây là một môn tập rất đặc biệt và sẽ đến tham gia điểm luyện công ở địa phương.

Ông Lewis và bà Wendy là các du khách đến từ bang Victoria, đã trò chuyện với các học viên. Mặc dù trước đó chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp nhưng ông Lewis luôn tin vào thiền định và các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Ông tin chắc rằng việc ông đang ở một bãi cắm trại gần đó, rồi tình cờ gặp Pháp Luân Đại Pháp hẳn là một nhân duyên.

761259a3820dab8d5f9c72f63ed030b0.jpg

Ông Lewis cũng nói thêm rằng bình thường bà Wendy không thể đi bộ với khoảng cách 1,3 km từ bãi cắm trại đến khu vực lễ hội do vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư vú và hóa trị gần đây. Ông tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp vợ ông vượt qua những thách thức về sức khỏe và giúp bản thân ông bỏ được thói quen uống rượu từ lâu nay. Ông đã lên kế hoạch để tham gia điểm luyện công.

16ba9e307b9b1f917dc151b962d4f701.jpg

Một phụ nữ đến từ Tây Úc đã tập Thái Cực quyền và nghiên cứu y học cổ truyền Trung Quốc trong nhiều năm. Bà muốn biết các bài tập của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp vận động những bộ phận cơ thể nào. Sau khi biết rằng các bài công pháp liên quan đến toàn bộ cơ thể, bà rất thích và muốn biết địa điểm có thể đến học.

Một số người từ các quốc gia Châu Á khác nhau cũng dừng lại và rất thích nghe giới thiệu về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên nhân tại sao chính quyền Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện ôn hòa này. Họ ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và được các học viên tặng hoa sen.

387215e0ab0829a7a9bdd233e0a23bfd.jpg

63f25517e93e9f50faf2667672d0f3df.jpg

Các học viên cũng được mời trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu, và gần như toàn bộ khán giả đều lấy tờ giới thiệu. Sau đó, một số khán giả đã ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/7/178768.html

Đăng ngày 09-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share