Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Dominica và Hy Lạp

[MINH HUỆ 30-07-2019] Trong tuần 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, trên khắp thế giới đã tổ chức các hoạt động để ghi dấu 20 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cộng hòa Dominica

Vào ngày 20 và 21 tháng 7, các học viên tại Cộng hòa Dominica đã tổ chức các sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào môn tu luyện này ở Trung Quốc tại các công viên, khu phố Tàu và các điểm du lịch của Santo Domingo.

c42cd5aac8ccd67ace218d586a1e2727.jpg

a421bde555c5304e9cc4d4557751173b.jpg

Chia sẻ thông tin

7656ae54e503cb42a9a8c04ea6c7a79e.jpg

Phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ tại khu phố Tàu ở Santo Domingo​

ca6d8aa59b641ec098ade00e1b9bd03f.jpg

cf070b7cbbe1069424f00e880c496871.jpg

Thắp nến thỉnh nguyện để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ

Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp, phân phát tờ thông tin và phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Mọi người đều kinh hoàng khi nghe đến sự tàn bạo của cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ lên án ĐCSTQ vì những tội ác man rợ của nó.

Hy lạp

Ngày 19 tháng 7, các học viên Hy Lạp đã tập trung tại Quảng trường Trung tâm Syntagma ở Athens để ghi dấu 20 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Trung Quốc. Người qua đường hỏi: “Tại sao chúng tôi không biết về điều này?” và “Chúng tôi có thể làm gì để giúp chấm dứt nó?”.

decd98786dd20cf445700cd9ef58c87e.jpg

27e6354753f7d0827b11752947be0560.jpg

Các hoạt động của Pháp Luân Công

Các học viên trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng và tĩnh tại của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người bị thu hút bởi trường năng lượng hòa ái, dễ chịu mà họ cảm nhận được khi xem [màn trình diễn này]. Người dân Hy Lạp và du khách từ các quốc gia khác đã lấy thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ gây ra. Họ nói rằng ĐCSTQ thật điên rồ khi bức hại chính người dân và truyền thống của quốc gia mình theo những cách tàn bạo như vậy. Nhiều người đã ký bản thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và muốn học các bài công pháp.

Ngày 23 và 24 tháng 7, các học viên cũng giới thiệu Pháp Luân Công cho các lớp học của trường mầm non Iliohamogelo.

eeb5520128b60dfb0a95a106d594885e.jpg

Các học viên kể cho trẻ mầm non về Pháp Luân Công

fb236cf59ed55d96709195e25cfe08ac.jpg

Các em học sinh viết hiểu biết của mình về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công trên bông hoa sen giấy

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/31/390862.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/30/390810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/4/178728.html

Đăng ngày 07-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share