Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2019] Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 1,5 năm tù và phạt 3.000 tệ vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Lưu Tiếu Hùng, 33 tuổi, một kỹ sư phần mềm, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2018 sau khi bị cảnh sát lừa đến đồn công an để làm giấy tạm trú. Anh trở thành mục tiêu của cảnh sát vì đã đăng tải các thông tin liên quan tới Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông xã hội, trong đó có WeChat và QQ.

Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019, anh Lưu đã bị bí mật đưa ra xét xử tại Tòa án Cam Tỉnh Tử bởi Thẩm phán Kim Hoa, người mới tiếp nhận lại vụ án từ thẩm phán phụ trách trước đó vào thứ Sáu (ngày 17 tháng 5 năm 2019). Kim không hề đề cập đến ngày xét xử trong cuộc gặp mặt gia đình anh Lưu vào hôm thứ Sáu đó.

Sau khi phát hiện ra phiên xét xử bí mật, gia đình anh Lưu đã đệ đơn khiếu nại Thẩm phán Kim. Họ không tin nổi bà ta lại giấu họ và tổ chức xét xử sớm như vậy— chỉ hai ngày sau khi bà ta tiếp nhận vụ án. Họ yêu cầu tòa án trung cấp điều tra việc bà ta không thông báo cho họ và luật sư của anh Lưu về phiên tòa.

Trong khi gia đình không nhận được phản hồi gì từ phía tòa án, thì anh Lưu đã bị kết án có tội và tuyên án vào ngày 8 tháng 7 năm 2019. Anh đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên.

Bài liên quan:

Viện kiểm sát trả lại hồ sơ vụ án của một kỹ sư Đại Liên dưới áp lực từ những người ủng hộ anh

Kỹ sư phần mềm Đại Liên bị bắt giữ sau khi bị công an lừa gạt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/29/390767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178680.html

Đăng ngày 06-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share