Bài viết của Hạ Diên Sơ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-07-2019] Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Giám sát Quận Fairfax tại Virginia đã thông qua một bản kiến ​​nghị nhằm cảnh báo người dân địa phương về việc du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép tạng. Các thành viên Hội đồng đã đề xuất đưa ra bản kiến ​​nghị này bởi vì các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc đang trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch tạng, và Hội đồng thấy rằng cư dân Fairfax cũng như nhân viên y tế địa phương cần phải nhận thức được điều đó.

Bản kiến nghị do nữ Chủ tịch Sharon Bulova cùng với các thành viên Hội đồng gồm ông John Cook, ông John Foust và ông Pat Herrity đề xuất. Sau đó, bản kiến nghị đã được tất cả các thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.

873140a4e17a522afab5d3734c0cb635.jpg

Hội đồng Giám sát Quận Fairfax thông qua bản kiến nghị vào ngày 16 tháng 7 năm 2019, lên án nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc và cảnh báo người dân về việc du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng

Nữ chủ tịch: Cưỡng bức thu hoạch tạng là việc quá ‘kinh hoàng’ và ‘khủng khiếp’

a4437164e3c9d109d9be340037cc92d9.jpg

Ông John Cook giới thiệu đề xuất của Hội đồng

Khi giới thiệu về bối cảnh đề xuất bản kiến nghị, ông Cook đã trình bày Nghị quyết 343 của Hạ viện Hoa Kỳ lên án nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Nghị quyết này được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 13 tháng 6 năm 2016. Ông cho biết nghị quyết đó được ban hành trên cơ sở sự đồng thuận của hai đảng với sự ủng hộ của toàn bộ nghị viên miền Bắc Virginia.

Với tư cách là các quan chức địa phương, “Chúng tôi, cũng như các học viên Pháp Luân Công ở địa phương, quan ngại rằng người dân sẽ sang Trung Quốc để cấy ghép tạng, mà ở Trung Quốc nguồn tạng sẵn có hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ“, ông Cook cho hay.

Đó là do người dân “không biết rằng nội tạng họ nhận được có thể đã được lấy từ các học viên Pháp Luân Công hoặc các tù nhân chính trị khác bị giết hại nên chính quyền cộng sản Trung Quốc mới có thể thu lợi từ việc buôn bán nội tạng của họ”, ông Cook nói.

Ông hy vọng quận có thể thông báo cho người dân về vấn đề này để mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt không du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng.

bca062c17fe405991d66ff944932535d.jpg

Chủ tịch Sharon Bulova đề nghị chia sẻ thông tin với các bệnh viện ở quận Fairfax

Chủ tịch Bulova đồng ý, nói: “Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Người dân ở Hoa Kỳ hay ở quận Fairfax có thể không biết được làm thế nào lại có sẵn các cơ quan nội tạng ở Trung Quốc như vậy.”

Bà Bulova cho biết tại Hoa Kỳ, nguồn nội tạng được lấy từ việc hiến tạng tự nguyện, nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Bà cho biết: “Điều này thật là kinh hoàng và khủng khiếp. Mọi người chỉ cần nhận thức được điều đó. Điều quan trọng là cần nhận thức ra được.”

‘Toàn thế giới cần nhận thức được điều này’

e4f5aa1e39e654ad58198b9aeae391ad.jpg

Ông Daniel Storck, một trong những Ủy viên Hội đồng, cho biết tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng đã hủy hoại “sự tin tưởng và tín nhiệm”

Ông Daniel Storck, một ủy viên khác, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã thông báo cho Hội đồng về vấn đề quan trọng này.

“Chúng tôi hiểu rằng điều này cần phải được toàn thế giới nhận thức rõ. Nó không thể được tiếp tục diễn ra và chúng ta cần phải có trách nhiệm với mọi người”, ông cho biết.

Ông cho hay hậu quả của những thảm kịch này còn vượt xa điều đó bởi vì xã hội chỉ có thể được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và tín nhiệm.

“Nếu điều này xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, chúng ta phải chống lại nó, [để] không ai có thể chấp nhận để điều đó xảy ra, và khiến nó phải chấm dứt”, ông Storck cho biết.

Một ủy viên khác, ông Jeff Mckay đề nghị Hội đồng tiếp tục theo dõi tình hình cùng với Hạ viện để thể hiện sự ủng hộ đối với Nghị quyết 343.

084a40160072e70886596e46f647e9dd.jpg

Các học viên Pháp Luân Công địa phương tham gia Cuộc diễu hành Ngày Độc lập Fairfax vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, một truyền thống có từ năm 1967

Nằm ở miền Bắc Virginia và giáp Washington, DC, Fairfax là một trong những quận đông dân và giàu có nhất trong khu vực. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tích cực tham gia các sự kiện cộng đồng trong nhiều năm, như các cuộc diễu hành, lễ đón mừng Tết Nguyên Đán Trung Quốc và hướng dẫn miễn phí các bài công pháp của Pháp Luân Công cho công chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/2/178700.html

Đăng ngày 06-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share