[MINH HUỆ 26-06-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 11 thành phố hoặc huyện thị ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 18 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

987bcfb24c8a255ad6bf1540125b2dae.jpg

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Chu Ngọc Diệp qua đời sau khi được thả ra khỏi Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia
2. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Uy bị bắt giam
3. [Thiên Tân] Bà Trương Quý Vân bị tạm giam
4. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Hiện không rõ bà Lý Khuê Anh ở đâu
5. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị tạm giam
6. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Quế Diễm bị bắt
7. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Một số học viên bị bắt
8. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Mã Triêu Huy bị tạm giam
9. [Thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Lưu Vọng Quyền bị lục soát nhà
10. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Thôi Bích Liên và con trai bị bắt
11. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tô Ái Bình bị bắt

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Chu Ngọc Diệp qua đời sau khi được thả ra khỏi Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia

Bà Chu Ngọc Diệp, khoảng 50 tuổi, bị bắt vào cuối tháng 5 năm 2011. Bà bị giam giữ ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia và được trả tự do vào tháng 3 năm 2012. Do bị ngược đãi nghiêm trọng ở trong trại, sức khỏe của bà đã không thể phục hồi được. Bà đã bị suy sụp tinh thần, tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống và cuối cùng đã qua đời trong đau khổ.

2. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Uy bị bắt giam

Bà Dương Uy, 52 tuổi, đã bị các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thiên Hạ Đệ Nhất Tuyền bắt giữ vào buổi chiều ngày 12 tháng 6 năm 2019. Khi gia đình bà đến gặp chính quyền để đề nghị thả bà, họ được thông báo rằng bà đã bị đưa tới một Trại tạm giam.

3. [Thiên Tân] Bà Trương Quý Vân bị tạm giam

Bà Trương Quý Vân, ngoài 60 tuổi, ở đường Tuyết Phu, quận Nam Khai, bị cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Vương Đỉnh Đế bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2019. Nhà bà đã bị lục soát. Bà bị giam giữ ở trại tạm giam Nam Khai trong hơn 2 tháng.

Trước đó, bà Trương từng bị cầm tù tại Nhà tù Nữ Thiên Tân.

4. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Hiện không rõ bà Lý Khuê Anh ở đâu

Bà Lý Khuê Anh đã bị mất tích từ khoảng ngày 15 tháng 6 năm 2019.

5. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị tạm giam

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, bà Phan Thành Anh, bà Trần Hồng Anh và bà Vương Bích Hồng đã bị báo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ bị các cảnh sát từ Đồn cảnh sát Thực Thoắt bắt giữ.

Cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Huyện Lệ Thủy đã lục soát nhà bà Trần và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và máy tính của bà.

Bà Phan, bà Trần và bà Vương đã bị tạm giam hình sự và đang bị giữ ở trại tạm giam Thành phố Nam Kinh.

6. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Vương Quế Diễm bị bắt

Bà Vương Quế Diễm đã bị báo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào chiều ngày 24 tháng 6 năm 2019. Bà đã bị bắt bởi cảnh sát từ Đồn cảnh sát Giang Đàm Lư. Nhà bà đã bị lục soát.

Các bên tham gia bức hại bà Vương:

  • Đồn cảnh sát Giang Đàm Lư: +86-917-2826313

7. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Một số học viên bị bắt

Bà Đổng Thục Diễm, bà Quách Thục Trân, và bà Trương Ngọc Hoa bị cảnh sát từ Đội Cảnh sát Khu dân cư Thiết Lĩnh Hà bắt giữ vào tối ngày 21 tháng 6 năm 2019. Nhà của họ đã bị lục soát. Ba bà bị đưa đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Mẫu Đơn Giang. Gia đình của ba học viên này đã đến trại tạm giam để đưa quần áo và tiền cho họ nhưng những người quản lý trại từ chối tiếp nhận chúng.

Bốn cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Đông An đến nhà chị gái của bà Đổng và sách nhiễu bà ấy cùng gia đình hôm 25 tháng 6. Họ đưa chị gái và anh rể bà Đổng đến phòng cảnh sát và thẩm vấn họ. Cảnh sát đe dọa hai vợ chồng này và nói rằng nếu họ tiếp tục đề nghị thả bà Đổng thì họ cũng sẽ bị bắt.

Doãn Hàng, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Mẫu Đơn Giang, đã dẫn theo 5 cảnh sát đột nhập vào nhà bà Lâm Xuân Tử hôm 25 tháng 6. Họ đã tịch thu máy tính xách tay, các sách Pháp Luân Công, và những cuốn Tuần báo Minh Huệ của bà.

Ngày 25 tháng 6, khoảng 8 hay 9 cảnh sát do trưởng Phòng Cảnh sát Ái Dân dẫn đầu đã đến nhà bố mẹ bà Thiệu Diễm và lục soát căn nhà. Họ không tìm thấy gì có thể buộc tội nên thay vào đó họ bắt người nữ giúp việc đang chăm sóc người cha đang ốm liệt giường của bà Thiệu.

Các bên tham gia bức hại những học viên:

  • Phí Duật Xuân, Đội trưởng Đội cảnh sát Khu dân cư Thiết Lĩnh Hà: +86-13514556969, +86-15504532131
  • Vu Côn, cảnh sát: +86-15504532088
  • Thạch Lỗi, cảnh sát: +86-15504532050

8. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Mã Triêu Huy bị tạm giam

Hôm 15 tháng 6 năm 2019, bà Mã Triệu Huy ở huyện Tĩnh Ninh đã bị tố cáo với chính quyền khi bà đang dán các tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị Hà Hiểu Phong, trưởng Đồn Cảnh sát Lý Điện và các cảnh sát khác bắt giữ. Bà Mã đã bị chuyển đến Đội An ninh Nội địa Tĩnh Ninh.

Hà Tuyết Phong, trưởng Phòng An ninh Nội địa và các cảnh sát khác đến nhà bà Mã và lục soát. Họ tịch thu một giấy biên nhận ký quỹ có giá trị 240.000 Nhân dân tệ, và một số tiền mặt. Bà Mã sau đó bị đưa đến trại tạm giam Tĩnh Ninh.

9. [Thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Lưu Vọng Quyền bị lục soát nhà

Khoảng 12 cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà ông Lưu Vọng Quyền vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2019. Họ đã tịch thu một máy tính, máy in và một số tờ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Lưu, 66 tuổi, từng làm việc ở Phòng Công thương trước khi ông bị đuổi việc vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Uy Viễn bắt giữ hồi đầu năm 2002, và bị giam ở Nhà tù Đức Dương với bản án 8 năm. Ông được trả tự do vào năm 2010.

Vợ ông Lưu là bà Lưu Kiến Bình đã bị bắt bởi cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa vào tháng 7 năm 2014. Nhà của họ đã bị lục soát. Bà Lưu bị kết án 8 năm tù, và bị giam ở Nhà tù Long Toàn, thành phố Thành Đô.

Các bên tham gia bức hại ông Lưu:

  • Vu Tiến Xuyên, Bí thư Đảng ủy Huyện Uy Viễn: +86-832-8232805
  • Tào Đào, Trưởng Phòng 610 Huyện Uy Viễn: +86-18990551416
  • Trương Khả, Phó trưởng Phòng Cảnh sát huyện Uy Viễn, phụ trách việc bức hại: +86-13990524478
  • Lý Thanh Tài, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa : +86-832-8297078, +86-13990525095
  • Trương Binh, Phó phòng: +86-13696062818

10. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Thôi Bích Liên và con trai bị bắt

Bà Thôi Bích Liên và con trai bà đã bị cảnh sát Quận Gia Lăng bắt giữ vào khoảng ngày 20 tháng 6 năm 2019.

11. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tô Ái Bình bị bắt

Bà Tô Ái Bình, 48 tuổi, ở huyện Giám Lợi đã bị Trịnh Kế Nguyên, đội phó Đội An ninh Nội địa Huyện Giám Lợi, và khoảng 12 cảnh sát bắt giữ tại nhà vào đêm khuya ngày 24 tháng 6 năm 2019. Cảnh sát đã giữ mẹ của bà Tô ở phòng khách và không cho bà di chuyển. Họ kéo bà Tô ra khỏi giường và còng tay bà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và xe máy của bà.

Bà Tô đã bị bắt đi. Hiện không rõ bà đang ở đâu.

Các bên tham gia bức hại bà Tô:

  • Thư Quân, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13807216088
  • Trịnh Kế Nguyên, Đội phó: +86-13797509201
  • Hồ Bình Thành, Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-13872261998
  • Lý Đáo Bình, Phòng 610: +86-15827798887

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/26/389215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/12/178411.html

Đăng ngày 04-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share