Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 22-07-2019] Từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại Juan Parra Del Riego, một trung tâm văn hóa địa phương ở Barranco, Lima, Peru. Trên 4.200 người dân địa phương, cảnh sát và khách du lịch đã xem các tác phẩm nghệ thuật mô tả Pháp Luân Công. Một số bức họa miêu tả về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện cổ xưa này .

0c4ecea6fd38165e7921d5fe2f54614f.jpg

7f57d44acb81db09f60461ae5dfd1cd6.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn

b4e20a861dedbd859f2492c660b87df8.jpg

Các trường học địa phương tham dự triển lãm

380 học sinh từ tám ngôi trường ở Barranco đã được các giáo viên đưa đến để xem tranh và lắng nghe giải thích của các học viên.

6b4568ca1cd72d8c11381dbaff0f8505.jpg

d366cf937a756dd4922e5fa392a5709c.jpg

Các giáo viên và học sinh chụp ảnh sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật.

Ông Pedro Macurí Luna, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Văn hóa Barranco, viết thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Peru và ca ngợi sự đóng góp của họ cho cộng đồng. Ông chúc triển lãm thành công tốt đẹp.

2eeb2f63fa842e7363f70d4827589dd1.jpg

d1f6dd74c2dcf3eaf2d1e3d0af491e61.jpg

Người dân địa phương và cảnh sát viết lời nhận xét sau khi xem triển lãm

Trong thời gian triển lãm, đài phát thanh địa phương Radio X Web đã phỏng vấn học viên Pháp Luân Công Francisco Vilela. Ông Vilela cho biết triển lãm này rất có ý nghĩa. Ông nhấn mạnh rằng năm 2019 đặc biệt quan trọng vì nó đánh dấu 20 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, như được mô tả trong các tác phẩm nghệ thuật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/2/178692.html

Đăng ngày 04-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share