Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Minnesota

[MINH HUỆ 25-07-2019] Hội Thuyền Rồng trên Hồ Phalen ở St. Paul, Minnesota diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 năm 2019. Lễ hội này tôn vinh văn hóa Châu Á tại khu vực St. Paul, thành phố Minneapolis qua các cuộc đua thuyền rồng, biểu diễn võ thuật và múa rồng Trung Hoa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Minnesota đã tham gia sự kiện này trong 14 năm liên tiếp.

Trong sự kiện, các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, phát tặng tờ thông tin và những bông hoa sen được làm thủ công. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 20 năm đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc. Du khách tới quầy Pháp Luân Đại Pháp còn học được cách gấp hoa sen bằng giấy.

0d5758e66f42ad6b8789f911b2bc66bf.jpg

Nhiều người dừng chân tại quầy Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thông tin về môn tu luyện

1b004cc4bee0bec61a7af5d3090b2ef5.jpg

Các bạn trẻ học cách gấp hoa sen giấy

Một nhóm sinh viên Trung Quốc đang đi tham quan đã dừng lại để nghe xem các học viên nói gì. Họ đã hỏi một học viên rằng cô ấy cảm thấy thế nào khi luyện các bài công pháp và có bao nhiêu người trên thế giới đang tu luyện Pháp Luân Công. Một trong số họ đã chụp ảnh quầy thông tin và một sinh viên khác lấy một số tài liệu bằng tiếng Trung.

Một người đàn ông da trắng tới để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cho biết, người vợ người Trung Quốc của ông rất ngại nói đến các vấn đề như Tây Tạng, sự kiện ngày 4 tháng 6, hay cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên giải thích cho ông việc người Trung Quốc ở Trung Quốc Đại lục đã được giảng dạy theo một phiên bản sai sự thật về các sự kiện này và học cách né tránh các chủ đề này như thế nào. Người đàn ông này đã lấy một cuốn Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản và nói ông sẽ đưa nó cho vợ của ông.

Một người phụ nữ lớn tuổi người Trung Quốc ban đầu phản đối Pháp Luân Đại Pháp, sau khi trò chuyện với hai học viên một lúc bà đã thay đổi hoàn toàn hiểu biết của mình về môn tu luyện. Bà ngạc nhiên khi biết cả hai học viên này đều tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Dường như chỉ riêng việc này đã ảnh hưởng đến sự thay đổi thành kiến của bà.

Một người đàn ông Trung Quốc đã dẫn vợ và con của ông tới để học cách gấp hoa sen giấy. Trong khi chờ đợi, một học viên đã trò chuyện với ông và giải thích một số sự kiện có liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 và Vụ tự thiêu giả mà ĐCSTQ dùng để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên tham dự Hội Thuyền Rồng năm nay được khích lệ bởi du khách Trung Quốc cởi mở hơn khi tìm hiều về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc, đồng thời số lượng du khách Trung Quốc cũng nhiều hơn so với những năm trước. Dù ĐCSTQ gây áp lực lên người dân Trung Quốc để tránh bàn luận về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng nhiều người cho biết họ đã hiểu được cuộc bức hại này và một số bày tỏ sự cảm thông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/25/390565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178688.html

Đăng ngày 04-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share