Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2019] Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Toà án Xương Lê đã xét xử một cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc vì không từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Luật sư của bà Bành Tú Lệ đã biện hộ vô tội cho bà. Bà cũng tự biện hộ cho mình.

Thẩm phán chủ toạ Nguỵ Vĩnh Lợi liên tục ngắt lời biện hộ của họ và chuyển sang câu hỏi kế tiếp trước khi họ kịp kết thúc phần trả lời cho câu hỏi trước đó. Nguỵ cũng đe dọa thu hồi giấy phép hành nghề của luật sư và báo cáo ông với cục tư pháp địa phương nếu ông tiếp tục biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công.

Theo yêu cầu của bà Bành, Nguỵ đã mở đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh bắt giữ bà, trong đó hai người vây bà lại và lôi bà đến đồn công an. Đoạn phim cũng cho thấy công an lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà. Các sách Pháp Luân Công, máy in và tài liệu liên quan của bà bị tịch thu.

Thẩm phán Nguỵ hỏi bà Bành: “Có đúng là công an đã tìm thấy bằng chứng phạm tội là các sách Pháp Luân Công cùng những tài liệu khác tại nhà bà không?”

Bà trả lời: “Tôi không vi phạm pháp luật khi tu luyện theo Chân, Thiện, Nhẫn. Những đồ vật tịch tu tại nhà tôi không liên quan đến việc này.”

Nguỵ hỏi tiếp: “Bà đã lấy số sách và tờ rơi này ở đâu?”

Bà Bành đã từ chối trả lời và tiếp tục nói rằng chúng không liên quan đến việc này. Khi bà kể về việc thụ ích cả tâm lẫn thân khi tu luyện Pháp Luân Công của bản thân, Nguỵ đã ngắt lời bà và không cho phép bà tiếp tục.

Nguỵ quay sang luật sư và hỏi vài câu hỏi. Luật sư lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và thân chủ của ông có quyền tự do tín ngưỡng tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã trích dẫn một thông cáo từ Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan vào năm 2011.

Ông cũng chỉ ra rằng khi công tố viên cáo buộc bà Bành tội “sử dụng một tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ do ĐCSTQ quy chuẩn nhằm bỏ tù các học viên Pháp Luân Công, bà ta đã không thể cung cấp bằng chứng cho thấy bà Bành đã cản trở việc thực thi điều luật nào.

Thẩm phán đã cho dừng phiên toà mà không đưa ra phán quyết.

Bắt giữ và giam cầm

Bà Bành bị bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2018 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Công an đã thẩm vấn bà tại đồn công an và lục soát nhà bà. Bà đã bị giam tại Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo kể từ đó.

Việc bà Bành bị bắt đã gây nên áp lực tinh thần to lớn cho cha bà, và ông đã qua đời năm ngày sau đó. Bà không được phép dự đám tang của cha.

Bà Bành đã phát sinh các vấn đề về sức khoẻ tại trại tạm giam, gồm cao huyết áp và nhịp tim bất thường.

Báo cáo liên quan:

Bà Bành Tú Lệ bị giam giữ và đang ở trong tình trạng nguy hiểm, cha bà qua đời do bị áp lực


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178599.html

Đăng ngày 31-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share