Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 25-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức diễu hành ôn hòa, mít-tinh và thắp nến tưởng niệm để đánh dấu 20 năm kháng nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ, theo lệnh của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc bấy giờ, đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả thân lẫn tâm ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Kể từ khi xảy ra cuộc đàn áp cách đây 20 năm, Minh Huệ Net đã xác nhận hơn 4.000 trường hợp học viên bị tra tấn đến chết. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều, nhưng rất khó xác minh vì không dễ gì đưa được thông tin ra khỏi Trung Quốc. Số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì đức tin của mình còn lớn hơn nhiều. Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã tham gia tích cực vào nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, rồi bị giết theo nhu cầu để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng.

Dưới đây là các bản tin về cuộc diễu hành, mít-tinh và thắp nến tưởng niệm gần đây tại Úc nhằm kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp đối với cuộc bức hại kéo dài 20 năm này.

Diễu hành tại Melbourne, Úc

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành, mít-tinh và thắp nến tưởng niệm ở trung tâm thành phố Melbourne.

 

28ee3fd75b782e15e8dce76910c009a1.jpg

473860affef249eacf8cb7c225e84753.jpg

809f8ce8e727e6e6a0f2914c8be5cf20.jpg

fc0fc8109a641a86649184cd50ec867b.jpg

cd4bdbdfb487a3f5142bb6d7bdfe5bc6.jpg

0ad8c2e7302bc4202b8a476ee00444b0.jpg

3816a1f1b35090bf4f0ce6eb910c1ab9.jpg

5e7ab38577ff0a1c0f7548aff608dabb.jpg

57408c4b86d7e84132212d4987c665fa.jpg

bc6f534d3523db570d0c66c32dca4492.jpg

7e2799af29da6650d4008ba024497e75.jpg

658cce3224237dff1dd18eb9b23e14b5.jpg

f2857beb32ebb0dfa550cf16637390ef.jpg

46c4cc001fe44f33fe1ff2b16af64a7a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành ở trung tâm thành phố Melbourne để kỷ niệm 20 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc

Các học viên đã có một ngày nắng đẹp hiếm hoi giữa tiết đông mưa dai dẳng ở Nam bán cầu. Dưới sự hộ tống của cảnh sát, đoàn diễu hành khởi hành từ Công viên Nữ hoàng Victoria lúc 11:00 sáng, đi qua các con phố thương mại sầm uất, rồi tiến vào khu phố Tàu, và kết thúc tại Thư viện Quốc gia. Cuộc diễu hành ngoạn mục này đã thu hút sự chú ý của cư dân địa phương và du khách, khiến họ dừng chân và chụp ảnh.

e006a125ed125dc1deb1aa85cf7fadb8.jpg

c40f88d305c64866d008210cef596e93.jpg

Khán giả xem diễu hành, nhiều người còn chụp ảnh

a017e1091779867d19ae5fbde06c0c50.jpg

Cô Rebel Jom đã tu luyện Pháp Luân Công được 13 năm. Cô hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Khán giả tìm hiểu về cuộc bức hại

feb37a325de81b8adecc755e2ab2923c.jpg

Ông Jim, một nhà kinh tế ở Melbourne, ngưỡng mộ sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc phản đối cuộc bức hại

Ông Jim, một nhà kinh tế ở Melbourne, cho hay ông vô cùng tôn trọng và yêu mến văn hóa truyền thống lâu đời của Trung Quốc, đồng thời ngưỡng mộ người Trung Quốc. Ông cho biết với tư cách là một nhà kinh tế, ông thừa nhận rằng quan hệ Úc-Trung thực sự rất quan trọng đối với chiến lược dài hạn của Úc, nhưng ông thấy tôn trọng nhân quyền cũng quan trọng không kém.

Ông Jim cho biết: “Tôi đã đến Trung Quốc cách đây 40 năm. Tôi hết sức ấn tượng trước sự tiến bộ trong việc cải thiện mức sống của người dân Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây.”

Ông cho rằng ĐCSTQ cần phải tôn trọng nhân quyền trong hành động của mình. Ông Jim tin rằng đây là một thách thức đối với tất cả các chính phủ phương Tây. Ông tin rằng đặt quyền lợi con người sau lợi ích kinh tế là sai lầm.

Ông nói tiếp: “Tôi biết các tổ chức quốc tế có uy tín cao đã xác nhận lời buộc tội gần như không thể tin được về nạn thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống chỉ vì lợi nhuận là có thật ở Trung Quốc.”

Ông thấy đây là vấn đề của tất cả mọi người trên thế giới, nó như một bài kiểm tra về lương tri của con người. Ông Jim tuyên bố là một thành viên của cộng đồng quốc tế, mọi người nên tham gia giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống càng sớm càng tốt.

d0d5c19a2579c9832d2326e5381a1381.jpg

Bà Rebecca Barnard, một nhạc sỹ và từng là ca sỹ chính của một ban nhạc nổi tiếng, ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã nâng cao nhận thức một cách ôn hòa suốt 20 năm qua

53e2b143e110ef1e6ca091ff28237e6d.jpg

Anh Ariel Starosielski đến từ Argentina đã rất ấn tượng với cuộc diễu hành. Anh bị sốc khi biết đến cuộc bức hại này.

a524715a2aee172269b4ab4e7878c8ce.jpg

Cô Madison Levett, một nghệ sỹ trang điểm, quay đoạn video về cuộc diễu hành. Cô hy vọng thấy ngày cuộc bức hại chấm dứt

Thắp nến tưởng niệm ở thành phố Adelaide

Các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Victoria ở thành phố Adelaide, Nam Úc vào ngày 19 tháng 7 năm 2019.

156477a6851d58c22dd31102d2cea078.jpg

46a73fd5655535547c2e882ac2d8633b.jpg

Thắp nến tưởng niệm ở Adelaide

7da073fcaab8f7c1fb3ef5201ef69cb3.jpg

Kỹ sư David Yowood (bên phải) chụp ảnh cùng một học viên

Họp báo tại thành phố Adelaide phơi bày cuộc bức hại

Các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo ở North Terrace, một địa danh đặc thù của Adelaide, vào ngày 20 tháng 7 năm 2019. Địa điểm này nằm gần Tòa nhà Quốc hội Tỉnh, Thư viện Tỉnh, Bảo tàng và Đại học Adelaide, và một trung tâm mua sắm lớn cũng ở gần đó.

ba02107b55ec00783340ae0b1cd3bec0.jpg

Thư của ông Mark Parnell, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Nam Úc

99fd144046d37d387a34de60d1b71a25.jpg

Bà Tammy Franks (thứ ba từ trái sang), Ủy viên Hội đồng Lập pháp Nam Úc và ông David Shoebridge (đầu tiên từ trái sang), Ủy viên Hội đồng Lập pháp của tiểu bang New South Wales, tham gia họp báo để thể hiện sự ủng họ đối với Pháp Luân Công. Họ cũng đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

f6f42e8125a2ca1dafe3c26a8ce3eb8c.jpg

3c430c6ceef923e022f8b0f054a0f243.jpg

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

fd33bffa8aafb9a9ced7f142ef83d32a.jpg

Du khách Trung Quốc lắng nghe một học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Bài viết liên quan tiếng Hán:

www.minghui.org/mh/articles/2019/7/25/390578.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/25/390561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/28/178612.html

Đăng ngày 31-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share