Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan và Ma Cao

[MINH HUỆ 23-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức các sự kiện như mít-tinh ôn hòa và thắp nến tưởng niệm để trang nghiêm tưởng niệm những học viên đã qua đời do cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp bạo lực các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại trong 20 năm qua. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Các bằng chứng cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ vẫn tiếp tục thu hoạch tạng từ các học viên bị giam giữ, những học viên này đã bị giết hại để làm nguồn cung nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng của Trung Quốc.

Lễ thắp nến tưởng niệm tại Đài Nam, Đài Loan

Các học viên Pháp Luân Công tại Đài Nam đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Đông Ninh vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2019. Một số ủy viên hội đồng thành phố đã tham dự sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ và lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

73b2cff91ab16662f72a445be082eaad.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Đài Nam vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

d8a6ba42482a61fe264d3cc770d92775.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Lý Khải Duy cho biết ông ủng hộ nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Ông Lý Khải Duy, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam, đã lên án mạnh mẽ cuộc bức hại kéo dài nhiều năm qua của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông phát biểu: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm đến các học viên Pháp Luân Công là hoàn toàn sai. Người dân cần có quyền tự do tín ngưỡng cơ bản. ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt vì cuộc bức hại đối với các tín ngưỡng.”

4b82702ce9e5762d5b4e5506a4d7dfc1.jpg

Cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Lý Văn Chính kêu gọi sự quan tâm của người dân trên thế giới đến cuộc bức hại này

Ông Lý Văn Chính, cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam, nói cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ông chỉ ra rằng Pháp Luân Công đã được đông đảo người dân ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới đón nhận nhưng lại bị ĐCSTQ bức hại.

Khi cuộc bức hại bước sang năm thứ 20, ông Lý kêu gọi người dân thế giới hãy đứng lên, lưu tâm đến cuộc bức hại này và ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên.

cda709e9e19f129bb6685eb3fb713a0b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong sự kiện

Lễ thắp nến tưởng niệm tại Đài Đông, Đài Loan

Công viên Waterfront là một trong những điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Đài Đông và thu hút rất nhiều du khách. Tại đây, du khách thường chụp ảnh các học viên và dừng chân tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Đông đã trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Waterfront vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2019. Nhiều người đã ký vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

e98247d162a2795b3c3d6c5f972f9302.jpg

a9822c52e3248979a53faee6796a5511.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Đài Đông vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

8162402e6f63d5a4c6c84833c3aaf98a.jpg

b838b257c87a32e13bf40a1ddd945233.jpg

eb99a7af33066a253cb05bda8d0d1012.jpg

260576e6dc6db045a4eb386cdc621e71.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm được tổ chức vào ngày 20 tháng 7 tại Đài Đông để tưởng niệm các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại

4576fb0f2f0bd89ef4853fd0507cdf16.jpg

Người qua đường tham gia lễ thắp nến tưởng niệm để thể hiện sự ủng hộ

5f8fa55db761c7b27461bce1ba91c6e1.jpg

60a741d6323eca5e14c68fbcda3f12c1.jpg

4a605e96591b14bcf79cfa1e046eb42e.jpg

Các học viên trò chuyện với du khách về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Lễ thắp nến tưởng niệm tại Ma Cao

d94ad70708515816134231b4dfd1615d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Ma Cao tổ chức thắp nến tưởng niệm vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2019

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

Ma Cao và

Đài Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390451.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178598.html

Đăng ngày 31-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share