Bài viết của Phương Huệ, Thẩm Dung, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 22-07-2019] Hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019, hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công ở miền Bắc Đài Loan đã tập trung tại Tòa Thị chính Đài Bắc để kỷ niệm 20 năm phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi chính quyền của Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, các học viên đã bắt đầu một hành trình đáng kinh ngạc để vạch trần cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt nó.

Tại buổi mít-tinh, các chính trị gia và luật sư nhân quyền, bao gồm Nhà lập pháp Hoàng Quốc Xương, Ủy viên Thành phố Đài Bắc Hồng Kiến Ích, Ủy viên Hội đồng Huyện Tân Trúc Dư Tiểu Tinh, và hai luật sư Nhân quyền Đằng Bưu và Ngụy Thiên Phong đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

114c70a3d6b8e74d4da255e8df546416.jpg

9f140a43afa6c1605deec9c54e15b7f5.jpg

d956823049ac5bd0104001e2b6d3fdf2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến tưởng niệm tại Tòa Thị chính Thành phố Đài Bắc.

c39bdbb899dc80342b42b41f3bf39169.jpg

Những người ủng hộ chung vai sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công (từ trái sang phải) Ủy viên thành phố Đài Bắc Hồng Kiến Ích, Luật sư Nhân quyền Đằng Bưu, Phó Chủ tịch Trung tâm Tam thoái Nhiếp Sâm, Ủy viên Hội đồng huyện Tân Trúc Dư Tiểu Tinh, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan Trương Cẩm Hoa, Người phát ngôn của Nhóm Công tác Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Châu Uyển Kỳ, Luật sư Nhân quyền Ngụy Thiên Phong, Chủ tịch Hiệp hội Nạn nhân Đầu tư ở Trung Quốc Cao Vi Bang, nhân chứng của cuộc bức hại Pháp Luân Công Chung Đỉnh Bang, và Nhà lập pháp Hoàng Quốc Xương.

‘Giải thể ĐCSTQ là cách duy nhất để chấm dứt cuộc bức hại’

73a90236f9d7c8e75c1dc5aa50eb365a.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, phát biểu trong buổi mít-tinh

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, phát biểu tại buổi mít-tinh: “Theo thông tin thu thập bởi trang web Minh Huệ, có trên 4.300 học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì bị bức hại. Các cuộc điều tra độc lập đã kết luận rằng hàng chục nghìn đến hơn 1 triệu học viên đã thiệt mạng vì bị thu hoạch tạng cưỡng bức.”

“Càng ngày càng có nhiều người bước ra để lên án cuộc bức hại. Tại Đài Loan, 60 nghị quyết nhân quyền đã được thông qua bởi Viện Lập pháp và các cơ quan chính quyền các cấp. Hơn 1,5 triệu người Đài Loan đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa Giang Trạch Dân ra xét xử.”

Bà Trương nhấn mạnh giải thể ĐCSTQ là cách duy nhất để chấm dứt cuộc bức hại.

‘Chúng ta phải đối mặt với tội ác và thống khổ cùng cực’

b37bc7951fbbebd18d764aa6832e3b38.jpg

Luật sư Nhân quyền nổi tiếng Đằng Bưu

Ông Đằng Bưu, luật sư nhân quyền nổi tiếng, đã đại diện cho các học viên Pháp Luân Công khi ông ở Trung Quốc. Bản thân ông đã chứng kiến quá trình ĐCSTQ bức hại các học viên bằng các thủ đoạn vô đạo đức.

Ông phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công mà tôi đại diện đều bị giam giữ và tra tấn tàn bạo. Mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại này là không thể hình dung nổi. Chi tiết về sự tra tấn và hành vi man rợ của các thủ phạm kinh hoàng đến mức người ta khó mà tin được.”

Ông Đằng nhận thấy sự im lặng của cộng đồng quốc tế thậm chí còn gây sốc hơn cả việc tra tấn và giết người.

Ông nói: “Cần phải thực sự can đảm để đối mặt với sự thật. Chúng ta phải đương đầu với tội ác và thống khổ cùng cực. Chúng sẽ không biến mất vì chúng ta không đối mặt với chúng. Trái lại, sự im lặng khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.”

“Bất kể chúng ta sống ở đâu, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Hoa Kỳ hay Châu Âu, nếu chúng ta không muốn sống trong sự dối trá và khủng bố, và không muốn con cái mình trở thành nô lệ, chúng ta phải đoàn kết và chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ. Chúng ta sẽ thấy chế độ độc tài của ĐCSTQ sụp đổ và đất nước Trung Quốc sẽ được tự do và dân chủ!”

‘Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên định!’

0b7aceb6435aa7d6c9a56e59058dfedd.jpg

Nhà lập pháp Hoàng Quốc Xương

Trong bài phát biểu của mình, nhà lập pháp Hoàng Quốc Xương nói: “Tôi thấy quyết tâm vững vàng, chính trực, đức tin và sức mạnh bên trong những người bạn học viên Pháp Luân Công của tôi.”

Ông cảm ơn các học viên đã kiên định vào đức tin cho dù phải trải qua thống khổ, và nói ông tin rằng vào một ngày nào đó chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ và toàn thể người dân ở Trung Quốc Đại lục sẽ được hưởng tự do.

Chính quyền cộng sản sụp đổ

14ab455d94b52926c1fbba68698254ca.jpg

Ủy viên Thành phố Đài Bắc Hồng Kiến Ích

Ủy viên Thành phố Đài Bắc Hồng Kiến Ích cho biết ông rất đau lòng khi nhìn di ảnh của các học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì cuộc bức hại.

Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ áp bức mạnh mẽ hơn nếu các học viên Pháp Luân Công không liên tục vạch trần tội ác của nó.”

Ông cảm ơn các học viên vì những nỗ lực và hy sinh to lớn của họ và tin rằng chế độ không tôn trọng nhân quyền sẽ bị sụp đổ.

Pháp Luân Công mang đến sức mạnh hòa bình cho thế giới

5135a2e40d25b97a911d94c36380b975.jpg

Ủy viên Hội đồng Huyện Tân Trúc Dư Tiểu Tinh

Ủy viên Hội đồng Huyện Tân Trúc Dư Tiểu Tinh phát biểu rằng tình hình ở Hồng Kông và Trung Quốc Đại lục đáng báo động cho người dân Đài Loan. Người Ngô Duy Nhĩ, người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công đều bị đối xử tàn bạo.

Bà chỉ ra rằng khái niệm tốt và xấu của ĐCSTQ trái ngược với quan niệm của chúng ta, bởi vì ĐCSTQ coi những người mẹ đứng lên phản đối vì sự an toàn của con cái họ và những người phản kháng đã thoát khỏi sự tàn sát của ĐCSTQ là những người xấu.

Bà cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã mang đến giá trị cao quý Chân-Thiện-Nhẫn và sức mạnh của hòa bình cho thế giới.

Các luật sư tại Đài Loan ủng hộ Pháp Luân Công

1bdb9234cf5306a087712f45fc522b70.jpg

Luật sư Nhân quyền Đài Loan Ngụy Thiên Phong

Luật sư nhân quyền nổi tiếng của Đài Loan, ông Ngụy Thiên Phong, nói rằng ĐCSTQ muốn kiểm soát toàn bộ xã hội và không thể dung thứ cho một nhóm phi cộng sản. Đó chính là bản chất của chế độ độc tài trên toàn thế giới.

Ông hoan nghênh các học viên Pháp Luân Công, Luật sư Nhân quyền Đài Loan và những nhóm khác đã ủng hộ nỗ lực của Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại này.

Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã kiên định giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

c112e80ba3afd6c7a4ce1923b93b2983.jpg

Ông Tăng Kiến Nguyên, Chủ tịch của Trường Dân chủ mới.

Ông Tăng Kiến Nguyên, Chủ tịch của Trường Dân chủ mới nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã phá hủy Trung Quốc Đại lục.

Ông phát biểu: “Vì cuộc bức hại, họ [người Trung Quốc] đã mất đi những giá trị văn hóa và đạo đức truyền thống, song chúng vẫn tồn tại trong mỗi học viên Pháp Luân Công đây và đang được lan truyền tới mọi nơi trên thế giới.”

Ông cảm ơn các học viên vì sự kiên định đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn và nhấn mạnh rằng chúng ta đều có trách nhiệm chung trong việc duy trì và khơi dậy lại những giá trị này tại Trung Quốc Đại lục vào một ngày nào đó.

Ngày tàn của ĐCSTQ sắp đến

5105c4ea1cb3762ff01b0c2cfdaebde6.jpg

Chủ tịch Hiệp hội Nạn nhân Đầu tư ở Trung Quốc Cao Vi Bang

Ông Cao Vi Bang, Chủ tịch Hiệp hội Nạn nhân Đầu tư ở Trung Quốc, cho biết ông khâm phục việc làm vĩ đại của các học viên Pháp Luân Công trong 20 năm qua, vì họ đã tự kiến lập kênh truyền thông bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ cho toàn thế giới.

Ông nói: “Ngày tàn của ĐCSTQ sắp đến.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178593.html

Đăng ngày 31-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share