Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2019] Ngày 9 tháng 7 năm 2019, người thân của bà Tôn Ngọc Bình đã bị thẩm phán chủ tọa yêu cầu ngồi quay mặt vào tường trong phiên toàn xét xử bà. Bà Tôn bị đưa ra xét xử vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chỉ có ba thành viên trong gia đình bà Tôn được tham dự phiên tòa xét xử. Thẩm phán chủ tọa đe dọa sẽ đuổi họ khỏi phòng xét xử nếu họ quay đầu lại xem xét xử.

Theo gia đình bà Tôn, thẩm phán nói rất nhỏ trong khi xét xử và họ không thể nghe được ông ấy nói gì. Thẩm phán đã cho kết thúc phiên tòa sau 30 phút mà không tuyên phán quyết.

Ngày 26 tháng 2 năm 2019, bà Tôn, một cư dân ở Thiên Tân đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Nhạc Long bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà của bà Tôn mà không xuất trình lệnh khám. Buổi tối cùng ngày, bà Tôn bị đưa tới Trại tạm giam Khu Ninh Hà và bị giam giữ ở đó đến nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178601.html

Đăng ngày 30-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share