Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-07-2019] Hàng năm, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đều tổ chức các sự kiện để tưởng niệm những đồng tu đã thiệt mạng do cuộc bức hại. Năm nay là năm đặc biệt quan trọng, đánh dấu 20 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày 20 tháng 7 năm 1999, theo lệnh của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là môn tu luyện an hòa, tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của trên 4.000 học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại trong 20 năm qua. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người đã bị tống giam và tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công còn nhiều hơn. Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã tham gia tích cực vào việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người này sau đó bị sát hại để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Cuộc mít-tinh ở San Francisco giành được sự ủng hộ của công chúng

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên đến từ San Francisco đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu.

a23ff477afd3bc593e64510c3889a121.jpg

d1abbbc8d6c3118bdc37c79b7611b19a.jpg

693a8823aa1392e524d25610d32d2f3d.jpg

e7d9bd516ef1f3773fd40afa1d936a63.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh trên Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu của San Francisco vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

e7d9bd516ef1f3773fd40afa1d936a63.jpg

Màn hợp xướng, một trong các sự kiện trong ngày

bffa3003fc2f288fe8891b1860c321b0.jpg

Học viên Hàn Thục Hoa kể về quá trình bà bị ĐCSTQ bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công trong cuộc mít-tinh

92e20661359b6da324a40af0c79c378f.jpg

Chuyên gia tâm thần học Alejandro Centurión đến từ DAFOH kêu gọi tất cả các cấp chính quyền chú ý đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Bác sỹ tâm thần họcĐCSTQ vẫn tiến hành thu hoạch nội tạng sống

Ông Alejandro Centurión, bác sỹ tâm thần học và là đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) ở bờ Tây Hoa Kỳ, cho hay việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn.

Ông phát biểu: “ĐCSTQ đã giết hại một số lượng lớn tù nhân lương tâm, trong đó phần lớn là các học viên Pháp Luân Công. Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức y tế đang lên án sự tàn ác của hành vi thu hoạch tạng này.” Ông đã kêu gọi tất cả các cấp chính quyền tìm hiểu về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho biết DAFOH cùng nhiều bác sỹ trên khắp thế giới đang tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và sẽ lên án tội ác này cho đến khi nó kết thúc.

829a963510f9b9b6b0c7a1d2e74eb4fe.jpg

Học viên Vương Sùng Minh mô tả cách ông bị ĐCSTQ tra tấn

26a5b0b608552d93e7216b8ea28aa908.jpg

Họa sỹ, học viên Pháp Luân Công Vương Kiến Trung kêu gọi mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công

1867dc2b57c262b18129fd24002df416.jpg

Học viên Chris Kitze kêu gọi người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

490490acc9bca93bcf9bacd23e50672d.jpg

Ông Paul Taylor, ứng cử viên thượng viện, cho biết ông ủng hộ việc kháng nghị bức hại của các học viên

d1500df2abfade2ec0875198cd7a061b.jpg

Ông Phương Chính, người ủng hộ nền dân chủ ở Trung Quốc, khâm phục Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại

e29b99901ad635752bebdb2fcb22195b.jpg

Cô Cao Hỷ Mai, người mới từ Trung Quốc đến, ủng hộ việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

72b4fff298adaae54cf2838a3a5dfb6d.jpg

Cô Trương Gia Kỳ đến từ Bắc Kinh ủng hộ Pháp Luân Công và nền dân chủ

0398a891a269e8b591087f96200b58df.jpg

Ông Dư, một người dân địa phương, ủng hộ Pháp Luân Công và tham gia cuộc diễu hành

Triển lãm ở San Francisco

Vào ngày 20 tháng 7, ngoài mít-tinh và diễu hành, các học viên còn tổ chức một Triển lãm ảnh trên Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu. Triển lãm này giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống.

a6359951e18b8f785879ac8fb7d06957.jpg

81a19b888daf086e9a71708cc8434c53.jpg

80542bcb37bb7f5a85573e478110e8df.jpg

Triển lãm ảnh trên Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu giúp mọi người hiểu được mục đích của cuộc bức hại kéo dài 20 năm

Quảng trường Portsmouth là nơi hội tụ của người dân địa phương và khách du lịch. Một số người đã dừng lại để xem ảnh và đọc thông tin, một số khác chụp ảnh. Nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mít-tinh ở Philadelphia

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại vùng đô thị Philadelphia (Greater Philadelphia) đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở Khu phố Tàu của Philadelphia. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường và giảng chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Gần 30 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

67af97c8f34a23c702a356acef3d6fc9.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công

4b1194b39079284d4ab42c35e806c5d1.jpg

Học viên, Tiến sĩ Hoàng Khuê kể lại việc ông bị tra tấn ở Trung Quốc trong năm năm tù chỉ vì đức tin của mình

9e3ca179295ca7d2cf7a3b287ed96cd0.jpg

Học viên Vương Lan Lan trình bày một ca khúc

583e433b453983831ef9d2e97619cd47.jpg

Hai bạn trẻ người Mỹ gốc Hoa tìm hiểu về Pháp Luân Công

868aaaf3cb44cf5a5a1d19035f71f008.jpg

Một gia đình người Trung Quốc dừng chân để đọc thông tin trên áp phích và chụp ảnh

411b91366a48ddfadd838552b754513f.jpg

Một cô gái nhận bông hoa sen

9ad26e886ef9617ff0f59562e0eb635a.jpg

Cô Jasmine đến từ New York ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390405.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390393.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178583.html

Đăng ngày 29-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share